24/05/2021 - 14:06

Chung tay bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh 

Đó là nội dung trọng tâm, chủ đề xuyên suốt của Tháng hành động vì trẻ em, chương trình công tác năm 2021. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tăng cường huy động mọi nguồn lực xã hội để cùng chung tay chăm lo điều kiện vật chất, tinh thần, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện cho mọi trẻ em.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động

Các thành viên CLB Quyền Trẻ em phường Long Tuyền tham gia lớp tập huấn bảo vệ trẻ em Cục Trẻ em tổ chức.

Các thành viên CLB Quyền Trẻ em phường Long Tuyền tham gia lớp tập huấn bảo vệ trẻ em Cục Trẻ em tổ chức.

Theo đó, các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương tập trung tuyên truyền những  nội dung trọng tâm của Luật Trẻ em năm 2016, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; các chủ trương, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em... Thông qua việc đổi mới, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, cốt lõi, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc chăm lo vật chất, tinh thần cho trẻ em, nhất là trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Đồng thời, truyền thông phòng, ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em…

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, năm nay, thành phố không tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 mà thay vào đó là đa dạng hóa các hình thức truyền thông, đẩy mạnh truyền thông trực tuyến, truyền thông xã hội. Nổi bật như: phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Đài Truyền thanh các quận, huyện phát các nội dung tuyên truyền, thông điệp truyền thông. Tùy điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, các quận, huyện cũng đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động một cách linh hoạt, thiết thực, hiệu quả. Qua đó, tạo được sự ủng hộ và đồng thuận của xã hội đối với chủ trương, chính sách và đóng góp nguồn lực thực hiện các chương trình, mục tiêu vì trẻ em.

Đổi mới nội dung, đa dạng mô hình, hoạt động

Trong khuôn khổ Dự án Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thành phố đã phối hợp với các địa phương, trường học trên địa bàn tổ chức các hoạt động truyền thông: tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cung cấp dịch vụ, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, cộng tác viên; tập huấn, truyền thông chuyển đổi hành vi, cung cấp kỹ năng, bảo vệ trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em; tập huấn, truyền thông về kỹ năng phòng, ngừa nguy cơ, tự bảo vệ cho trên 1.800 đối tượng trẻ em và người lớn.

Thời gian qua, Sở LĐ-TB&XH thành phố phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tổ chức nhiều mô hình, hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa sâu rộng. Nổi bật như việc phát động và tổng kết trao giải Cuộc thi viết “Ước mơ của em” thực hiện quyền trẻ em năm 2020. Qua hơn 2 tháng phát động, Ban Tổ chức đã thu nhận 6.671 bài thi (trong đó có 2.316 bài viết gửi qua bưu điện và 4.355 bài viết gửi qua hộp thư điện tử) của học sinh từ 9 đến 15 tuổi đang học tập tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố. Tổ chức thành công các hoạt động: hội thảo chuyên đề về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tại huyện Thới Lai; tọa đàm giải pháp xây dựng, nâng chất xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tại phường Thuận An, quận Thốt Nốt; hội thi tiểu phẩm phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; cấp phát trên 3.000 sản phẩm truyền thông, tài liệu tuyên truyền về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, phòng, chống xâm hại trẻ em, lao động trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng…; sản xuất 9 clip tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Song song đó, Sở LĐ-TB&XH tổ chức ra mắt thí điểm Câu lạc bộ (CLB) Quyền trẻ em tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy. Bước đầu, CLB có 36 thành viên là học sinh Trường THCS Long Tuyền. Nguyễn Thảo Anh Thơ, Chủ nhiệm CLB, chia sẻ: “CLB không chỉ là nơi giúp chúng em giao lưu, chia sẻ, học tập, rèn luyện nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về quyền trẻ em, quyền tham gia của trẻ em; mà còn là dịp để chúng em chia sẻ suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của mình đối với các vấn đề có liên quan đến trẻ em với bạn bè, thầy cô và các cô chú lãnh đạo các cấp về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung”.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết