29/04/2011 - 10:46

Chung một tấm lòng

Trong khí thế cả nước đang rộn ràng kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, các cấp, các ngành, các đoàn thể trên địa bàn thành phố đã và đang nỗ lực vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa, chung sức, chung lòng xây dựng thành phố ngày càng phát triển...

Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ TP Cần Thơ đã thực hiện nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn. Chúng tôi đến ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền vào những ngày tháng 4 lịch sử, nhiều bà con hào hứng kể về chuyện cây cầu Thanh niên Mỹ Khánh do Thành đoàn đầu tư kinh phí xây dựng, nối liền ấp Mỹ Thuận và trung tâm xã Mỹ Khánh vừa khánh thành. Từ nay, gần 200 hộ dân ở ấp này không còn phải phập phồng lo sợ khi lưu thông trên cây cầu tạm bợ. Cầu Thanh niên Mỹ Khánh là 1 trong 5 cây cầu mà Thành đoàn Cần Thơ đầu tư xây dựng tại huyện Phong Điền, với tổng số tiền trên 900 triệu đồng. Anh Nguyễn Trung Trứ, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, cho biết: “Ngay từ đầu năm 2011, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã phát động thi đua đến từng cơ sở Đoàn trực thuộc. Mỗi Quận, Huyện đoàn và tương đương đăng ký thực hiện 3 công trình thanh niên trở lên, đến nay, đã hoàn thành trên 50% chỉ tiêu đề ra”.

Sinh viên Trường Đại học Tây Đô thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Nén (khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy). Ảnh: QUỐC THÁI 

Cũng trong đợt thi đua này, các cơ sở Đoàn trực thuộc Huyện đoàn Phong Điền cũng đã ra quân thực hiện nhiều phần việc thiết thực, như: đắp 20 km ta-luy lộ giao thông, vận động 4.000 bóng đèn compact treo trên các tuyến đường, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch -đẹp, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Phong trào thi đua của tuổi trẻ quận Cái Răng cũng không kém phần sôi nổi. Quận đoàn đã khánh thành 2 căn nhà nhân ái, mỗi căn trị giá trên 20 triệu đồng. Anh Trần Văn Vững, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực 2, phường Hưng Thạnh, không khỏi xúc động khi được tặng nhà mới. Anh Vững nói chia sẻ: “Gia đình tôi nghèo, phải làm thuê kiếm sống, nếu không được tổ chức Đoàn hỗ trợ, tôi cũng chưa biết đến bao giờ có được căn nhà mới...”. Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố cũng cũng có nhiều hoạt động thể hiện lòng tri ân của mình đến với các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập cho dân tộc. Sinh viên Trần Thị Bích Nguyên, Trường Đại học Tây Đô, tâm sự: “Thế hệ chúng em được sinh ra trong hòa bình, vì thế những chuyến đi thăm các mẹ là mỗi lần chúng em hiểu hơn về những mất mát, hy sinh của thế hệ đi trước, từ đó ra sức phấn đấu để xứng đáng với thế hệ cách mạng đi trước...”.

Tính đến nay, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ đã thực hiện 27 mô hình và công trình, cùng hàng trăm phần việc thiết thực, ý nghĩa. Trong những ngày qua, gia đình chị Nguyễn Thị Kim Hoàng (ở khu vực 2, phường An Hòa) rộn rã niềm vui vì chị vừa được Hội LHPN quận Ninh Kiều xây tặng căn nhà “Mái ấm tình thương” tổng trị giá 24 triệu đồng (trong đó, Hội LHPN quận vận động được 15 triệu đồng, Quỹ vì Người nghèo của phường An Hòa hỗ trợ 5 triệu đồng, số còn lại do các mạnh thường quân và gia đình đóng góp). Chị Nguyễn Thị Hồng Nhựt, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều, cho biết: “Đây là một trong ba “Mái ấm tình thương”, do Hội LHPN quận đăng ký thực hiện năm 2011; cùng với việc xây dựng mô hình “Nắm gạo nhân ái”, góp phần cùng địa phương chung tay giúp đỡ phụ nữ nghèo...”. Bên cạnh đó, các chi hội trực thuộc cũng đã tổ chức tổng vệ sinh môi trường, vận động nhân dân không lấn chiếm lòng lề đường, giao lưu văn hóa văn nghệ... Tại quận Thốt Nốt, các hoạt động cũng diễn ra sôi nổi trong các cấp Hội. Chị Trần Thanh Loan, Chủ tịch Hội LHPN quận, cho biết: “Năm 2011, các cấp Hội LHPN quận Thốt Nốt đăng ký thực hiện 10 công trình, 45 phần việc, như: vận động cán bộ, hội viên và nhân dân đóng góp xây dựng cầu, đường giao thông, làm cột cờ, hàng rào cây xanh, xây dựng “Mái ấm tình thương” cho hội viên nghèo”. Còn tại các huyện ngoại thành, ở các cơ sở Hội trực thuộc cũng tích cực phát động cán bộ, hội viên đăng ký xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”, các phần việc trọng tâm, hiệu quả gắn với hoạt động giảm nghèo của địa phương. Sắp tới, Hội LHPN TP Cần Thơ sẽ tổ chức các hoạt động thiết thực, như: phối hợp với Công ty Lương thực Sông Hậu triển khai thực hiện kế hoạch phát xe bán bánh mì cho phụ nữ nghèo ở các quận Ô Môn, Cái Răng, Bình Thủy; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho phụ nữ nghèo, tặng học bổng cho học sinh nghèo...

Các cấp Hội Nông dân (HND) thành phố cũng đã phát động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng những công trình ở khu dân cư, góp phần cho bộ mặt đô thị, vùng ngoại thành ngày càng đổi mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Ông Phạm Ngọc Lanh, Ủy viên Thường trực HND huyện Thới Lai, cho biết: “Ngay từ đầu năm, HND huyện đã phát động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp xây dựng nhiều công trình để chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và hướng đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp”. Một trong công trình lớn do HND xã Trường Xuân, huyện Thới Lai vận động thực hiện, hoàn thành trong dịp này là tuyến đường giao thông dài 4.800 m ở ấp Phú Thọ, với tổng kinh phí trên 1,5 tỉ đồng do nhà nước và nhân dân cùng làm. Theo bà con nơi đây, trước đây do mặt đường đắp bằng đất, trơn trợt, bùn lầy nên rất khó lưu thông. Trước những khó khăn của người dân, HND xã đã đứng ra vận động nhân dân đóng góp xây dựng tuyến đường bằng bê tông. Đầu tháng 2-2011, tuyến đường chính thức khởi công và hoàn thành sau 60 ngày thi công. Ông Nguyễn Văn Dũng, ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân, nói: “ Tuyến đường rộng, thông thoáng rất thuận tiện cho các phương tiện lưu thông, rút ngắn được thời gian mỗi khi lên huyện”. HND huyện Thới Lai còn vận động nông dân đóng góp, bắc mới và sửa chữa 34 cây cầu, đắp 4,9 km bao thủy lợi, xóa được 10 căn nhà tạm bợ cho các hội viên nông dân nghèo, trị giá mỗi căn trên 10 triệu đồng, do cơ sở hội vận động... Theo ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch HND huyện Vĩnh Thạnh, bên cạnh tích cực tuyên truyền bà con tham gia cuộc bầu cử sắp tới, các cơ sở HND huyện đã đăng ký thực hiện các công trình nhằm chào mừng các ngày lễ lớn. HND xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, đã vận động nông dân đóng góp xây dựng được 2 cây cầu ván, trụ xi măng ở ấp Quy Lân 7, xã Thạnh Quới với tổng số tiền trên 24 triệu đồng và trên 100 ngày công lao động.

Cùng với các Hội, đoàn thể, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố cũng đã phát động cán bộ, hội viên thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa để hướng về các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước. Ông Nguyễn Lương Phiên, Phó Chủ tịch Hội CCB quận Ô Môn, cho biết: “Từ đầu tháng 3-2011, Thường trực Hội CCB quận phát động và giao chỉ tiêu mỗi Hội CCB cơ sở thực hiện một công trình mang tên CCB. Đến nay, hầu hết các Hội cơ sở đều có công trình nâng cấp đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường”. Chúng tôi đến khu vực Thới Xương, phường Thới Long đúng lúc các hội viên CCB phường phối hợp đoàn viên thanh niên và nhân dân trong khu vực khẩn trương thi công tuyến đường giao thông nông thôn trong khu vực. Ông Trần Văn Vùng, Phó Chủ tịch Hội CCB phường Thới Long, cho biết: “Tuyến đường này dài 825 mét, trước đây là đường đất, đi lại khó khăn. Hội CCB phường xin chủ trương của Đảng ủy, UBND đứng ra vận động bà con hội viên CCB và các mạnh thường quân đóng góp được hơn 123 triệu đồng và 212 ngày công lao động đổ bê tông mặt đường rộng 2 mét. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành đúng vào ngày 30-4”. Ở xã Giai Xuân, huyện Phong Điền nhiều công trình của Hội CCB xã cũng đang khẩn trương hoàn thành. Ông Nguyễn Hoàng Bé, Chủ tịch Hội CCB xã Giai Xuân, cho biết: “Thời gian qua, Hội CCB xã đã vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động và hiến đất nâng cấp nền hạ các công trình giao thông, như: tuyến đường ở ấp Tân Hưng, dài 800 mét; tuyến đường ở ấp Thới An A, dài 1.500 mét và tuyến đường ấp Thới Giai dài 550 mét”. Ngoài ra, Hội CCB xã cũng vận động nhân dân đóng góp gần 40 triệu đồng, vận động hội viên CCB đóng góp công lao động mở rộng mặt cầu ở ấp Thới An, cầu ấp Tân Hưng và cầu ấp Thới Giai.

Theo đồng chí Trần Thành Nghiệp, Chủ tịch Hội CCB thành phố, từ đầu tháng 4-2011 đến nay, các cấp Hội CCB trong thành phố đã thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và cuộc bầu cử. Trong đó, đã tổ chức cho hơn 10.000 hộ gia đình rước ảnh Bác Hồ về thờ nơi trang trọng trong nhà; nâng cấp, xây dựng hàng chục công trình giao thông; tổ chức hàng chục cuộc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tích cực phối hợp với công an, quân sự tổ chức tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương và tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể tuyên truyền và chuẩn bị các bước cho công tác bầu cử...

Mỗi đoàn thể, tùy theo điều kiện của mình đã ra sức thi đua hoàn thành nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Tất cả đều chung một tấm lòng hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp bằng những việc làm, hành động thật cụ thể, thiết thực.

NHÓM PHÓNG VIÊN CHÍNH TRỊ

Chia sẻ bài viết