26/10/2025 - 05:45

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút chủ nhật, 26-10, với sự tranh tài của 4 nam sinh. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 từ trường quay Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu tại 4 ngôi trường THPT mà các nam sinh đang theo học.

 4 nam sinh tranh tài ở trận chung kết. Ảnh: VTV

4 chàng trai xuất sắc này là: Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT chuyên Quốc học Huế, TP Huế - nhất quý I); Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp - nhất quý II), Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa - nhất quý III) và Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội - nhất quý IV). Chặng đường đến với trận chung kết năm của 4 nam sinh rất gay cấn, thể hiện tài năng, bản lĩnh của các em.

Đại diện duy nhất của ĐBSCL tham gia trận chung kết năm là em Nguyễn Nhựt Lam. Đây là lần đầu tiên Trường THPT Cái Bè vinh dự có cầu truyền hình trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Nhựt Lam sở trường môn Lịch sử và Tiếng Anh, chinh phục vòng thi tuần với 220 điểm, thi tháng với 230 điểm và thi quý với 290 điểm. Ấn tượng ở Lam là cuộc thi quý II, khi em về cuối ở vòng thi Khởi động, cách biệt khá xa với người dẫn đầu, nhưng em đã rất bản lĩnh, tự tin trả lời đúng các vòng thi còn lại. Đặc biệt, với việc trả lời đúng cả 3 câu hỏi vòng Về đích, mang về 90 điểm, giúp Lam giành vé mang cầu trực tiếp về trường.

Hành trình của Lê Quang Duy Khoa cũng rất gay cấn, để mang cầu truyền hình về với Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế. Với thành tích này, Duy Khoa đã góp phần lập nên kỷ lục của chương trình: trường và tỉnh đầu tiên có 8 lần cầu truyền hình, 3 năm liên tiếp trường có cầu truyền hình. Vòng thi quý I của Khoa rất kịch tính, nhất là phần Về đích. Khoa thi đầu tiên và trả lời sai câu đầu tiên, bị bạn thi trả lời, mất 20 điểm cũng như mất luôn vị trí dẫn đầu. Nhưng rồi với những phần thi của đối thủ, Khoa bình tĩnh giành quyền trả lời khi bạn trả lời sai, để rồi chung cuộc đạt 160 điểm, mang cầu truyền hình về cho ngôi trường nhiều thành tích.

Nam sinh đến từ Nha Trang, Khánh Hòa Đoàn Thanh Tùng là người mang cầu truyền hình thứ 2 về cho Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Thành tích không cao tại các vòng thi nhưng lại cho thấy bản lĩnh, bền bỉ của Tùng. Em vào chung kết quý với số điểm 165 - thí sinh về nhì có điểm số thi tháng cao nhất. Trong trận thi quý, em có cuộc đấu trực diện với người em đã từng thua ở trận thi tháng và đã thành công “lật ngược thế cờ”.

Người giành vé cuối của trận chung kết năm là Trần Bùi Bảo Khánh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Điểm số các vòng thi tuần, tháng, quý của Bảo Khánh lần lượt là: 250-295-270. Đặc biệt, ở phần Về đích của vòng thi quý, nam sinh Hà Nội đã 2 lần bị đẩy xuống vị trí thứ nhì, nhưng bứt phá để giành vòng nguyệt quế. Bảo Khánh rất bình tĩnh xử lý tình huống, có những chiến thuật rất hay cho từng vòng thi.
4 thí sinh với 4 thế mạnh, sở trường riêng, cho thấy sự “cân tài cân sức”. Điều này khiến khán giả kỳ vọng vào một trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 hấp dẫn, kịch tính.

25 năm Đường lên đỉnh Olympia

Đài Truyền hình Việt Nam cũng vừa tổ chức các sự kiện kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia. Số đầu tiên của chương trình phát sóng vào lúc 11 giờ 5 phút ngày 28-3-1999. Từ đó đến nay, chương trình trải qua hành trình hơn 25 năm với những cuộc so tài kiến thức dành cho học sinh THPT, trở thành chương trình gameshow lâu đời nhất của Đài Truyền hình Việt Nam đến thời điểm hiện tại. Mỗi năm có 144 học sinh xuất sắc được trao cơ hội dự thi chương trình. 25 năm với hơn 3.500 thí sinh đã trưởng thành từ cuộc thi đang cống hiến trên nhiều lĩnh vực. Đường lên đỉnh Olympia đã góp phần khơi dậy niềm đam mê tri thức cho các thế hệ học sinh.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết