17/02/2020 - 18:10

Làm việc với Đảng ủy phường Thới Hòa và xã Đông Thuận, đồng chí Phạm Văn Hiểu chỉ đạo:

Chuẩn bị chu đáo để tổ chức đại hội đảng bộ thành công tốt đẹp 

(CT)-  Ngày 17-2, Đoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, làm Trưởng đoàn đến làm việc với Đảng ủy phường Thới Hòa, quận Ô Môn và Đảng ủy xã Đông Thuận, huyện Thới Lai về công tác chuẩn bị Đại hội (ĐH) Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là 2 tổ chức cơ sở đảng được Ban Thường vụ Thành ủy chọn tổ chức ĐH điểm để rút kinh nghiệm trong thành phố.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Đảng ủy phường Thới Hòa. Ảnh: ANH DŨNG

Đến nay, Đảng ủy phường Thới Hòa đã xây dựng xong dự thảo văn kiện ĐH. Theo dự thảo báo cáo chính trị ĐH Đảng bộ phường, đến nay, phường đã thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đảng ủy phường đã lựa chọn 17 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, được Ban Thường vụ Quận ủy phê duyệt Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới. Chương trình ĐH, cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ ĐH, công tác bảo đảm an ninh trật tự cho ĐH… đã được chuẩn bị chu đáo. Dự kiến ĐH Đảng bộ phường sẽ tổ chức trong tháng 3-2020.

Tại Đảng bộ xã Đông Thuận, đến nay, Đảng ủy xã đã chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về ĐH đảng bộ các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng xong dự thảo văn kiện ĐH Đảng bộ xã; xây dựng Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới trình Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai phê duyệt là 17 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín. Cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ ĐH được chuẩn bị chu đáo. ĐH Đảng bộ xã dự kiến trong tháng 3-2020.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu đánh giá cao công tác chuẩn bị ĐH của Đảng ủy phường Thới Hòa và Đảng ủy xã Đông Thuận. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Đảng ủy phường Thới Hòa và xã Đông Thuận tiếp tục chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức ĐH đảng bộ thành công tốt đẹp. Trong đó, cần phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để xác định mục tiêu, nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới. Tiếp tục rà soát, lựa chọn những cán bộ có đức, có tài, năng lực, uy tín để bầu vào cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt địa phương trong nhiệm kỳ mới. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, Đảng ủy phường Thới Hòa và Đảng ủy xã Đông Thuận đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau ĐH đảng bộ, trong đó cần quan tâm tuyên truyền ý nghĩa của ĐH và những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục chuẩn bị chu đáo các mặt công tác hậu cần, phục vụ ĐH; xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong tổ chức ĐH; chỉ đạo các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, nắm chặt dư luận xã hội, xử lý dứt điểm các điểm nóng và bức xúc trên địa bàn trước, trong và sau ĐH đảng bộ. Đảng ủy phường Thới Hòa và Đảng ủy xã Đông Thuận cần chuẩn bị nội dung tham luận, thảo luận tại ĐH bảo đảm thiết thực, chất lượng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, Quận ủy Ô Môn và Huyện ủy Thới Lai phối hợp tham mưu Thành ủy tổ chức họp báo về ĐH điểm 2 tổ chức cơ sở Đảng.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết