29/04/2020 - 06:54

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy

Chuẩn bị chu đáo để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trên cơ sở theo kế hoạch 

Kinh tế thành phố sụt giảm do ảnh hưởng dịch COVID-19

(CT)- Sáng 28-4, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy họp đánh giá kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5-2020. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: ANH DŨNG

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Trung lưu ý các Ủy viên BTV Thành ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả; chuẩn bị tốt mọi mặt để học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ do dịch COVID-19. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy tiến hành đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-6; chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 theo kế hoạch.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các Ủy viên BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp; quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân trong sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo triển khai thực hiện nhanh Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về “Các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19” để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố tuyên truyền sâu đậm ý nghĩa các ngày lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30-4), 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5) và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5). Công an thành phố và các lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

BTV Thành ủy đánh giá, trong tháng 4, Thành ủy và các cấp ủy đảng thành phố tập trung chuẩn bị, hoàn thành công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thông qua nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị trình BTV Thành ủy xin ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các nhiệm kỳ.

Trong tháng, do ảnh hưởng dịch COVID-19, hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khách du lịch, giá cả một số mặt hàng nông sản sụt giảm. Cụ thể, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước giảm 6,36%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giảm 20,14%, kim ngạch xuất khẩu và doanh thu dịch vụ giảm 0,51%, số lượng khách du lịch trong 4 tháng đầu năm giảm 71,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhân dân thành phố đã xuống giống 74.700ha lúa hè thu, đạt 99,16% kế hoạch. Các ngành chức năng đã đẩy mạnh công tác thu ngân sách, lũy kế 4 tháng thu được 4.676 tỉ đồng, đạt 26,37% dự toán HĐND thành phố giao. Thành phố đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức cho học sinh ôn tập, học tập tại nhà bằng nhiều hình thức như qua mạng Internet, truyền hình; thực hiện khai báo y tế tự nguyện qua ứng dụng NCOVI được 454.389 người...

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết