06/04/2022 - 23:40

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào dân tộc Khmer và thắp hương Ðền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ 

 Phát huy vai trò của Mặt trận trong giám sát và phản biện xã hội

(CT) - Sáng 6-4, đồng chí Ðỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN, cùng các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đến chùa Pôthisômrôn, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn để thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây các vị chức sắc, chư tăng và đồng bào dân tộc Khmer.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN (bên trái) và đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng quà các chức sắc Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố. Ảnh: ANH DŨNG

Lãnh đạo TP Cần Thơ cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ.

Ðồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố (thứ 2 bên trái) thăm hỏi đời sống của đồng bào dân tộc Khmer phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. Ảnh: ANH DŨNG

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và Ủy ban T.Ư MTTQVN, đồng chí Ðỗ Văn Chiến thân ái gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới các vị chức sắc, chư tăng và đồng bào dân tộc Khmer; chúc đồng bào dân tộc Khmer TP Cần Thơ đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 vui tươi, an lành và hạnh phúc. Ðồng thời nhấn mạnh, năm 2021 vừa qua, đất nước ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân và mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, đồng tình, tham gia tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã khắc phục khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Những thành tựu đạt được là sự nỗ lực của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có sự đóng góp quan trọng của đồng bào dân tộc Khmer. Ðồng chí Ðỗ Văn Chiến mong muốn các vị chức sắc, chư tăng và đồng bào dân tộc Khmer sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường để học tập, lao động, cùng cấp ủy, chính quyền và toàn dân vượt mọi khó khăn, thách thức, phòng chống có hiệu quả dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quê hương TP Cần Thơ giàu đẹp.

Đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương và Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ trao quà cho các sư sãi, achar. Ảnh: ANH DŨNG

► Sau khi chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, đồng chí Ðỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác của Trung ương đến thắp hương, trồng cây lưu niệm tại Ðền thờ Vua Hùng, quận Bình Thủy. Cùng dự có đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Ðịnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo TP Cần Thơ trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Vua Hùng. Ảnh: ANH DŨNG

► Ngày 6-4-2022, nhân chuyến công tác tại các tỉnh ÐBSCL, Ðoàn công tác của đồng chí Ðỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN, đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo, cán bộ cơ quan MTTQVN TP Cần Thơ.

Ðồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, cùng các đồng chí trong Ban Thường trực, cán bộ của cơ quan MTTQVN TP Cần Thơ, tiếp đoàn.

Ðồng chí Nguyễn Trung Nhân thông tin khái quát về bộ máy tổ chức của Mặt trận thành phố, quận, huyện; các mặt công tác trọng tâm của Mặt trận thành phố trong những tháng đầu năm 2022; trong đó nổi bật là các hoạt động chăm lo cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN Ðỗ Văn Chiến trao đổi nắm thông tin về hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận các cấp trong thành phố; việc tập hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân; giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của nhân dân; số lượng trẻ em mồ côi cha, mẹ do ảnh hưởng dịch COVID-19… Ðồng chí đề nghị lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ thông tin về các dự án, công trình trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện chậm, có liên quan đến quyền lợi của nhân dân; từ đó làm cơ sở để Ủy ban T.Ư MTTQVN kiến nghị Ban Bí thư ban hành chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội...

ANH DŨNG - THANH THY

Chia sẻ bài viết