20/01/2019 - 17:58

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm và tặng quà Tết tại An Giang

Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, sáng 20-1, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại tỉnh An Giang.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, tặng quà Tết gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Anh, có con là liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh biên giới Tây Nam; gia đình ông Trần Minh Sơn, cựu chiến binh từng tham gia chiến tranh bảo vệ Biên giới Tây Nam, cùng ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, năm nay Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam chọn An Giang là điểm đi thăm tặng quà Tết ngoài ý nghĩa mừng Đảng, mừng Xuân còn có ý nghĩa kỷ niệm 40 năm chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, An Giang là địa phương chịu nhiều mất mát. Hầu như tất cả các huyện của tỉnh An Giang đều có con em tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia; góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc cũng như tô thắm thêm tình hữu nghị quốc tế cao cả khi giúp Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot.

Sau khi thăm, chúc Tết các gia đình chính sách trên địa bàn thị trấn Núi Sập, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến chúc Tết, tặng 200 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Thoại Sơn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi lời chúc Tết tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và nhân dân trên địa bàn huyện Thoại Sơn; chúc bà con đón Tết Kỷ Hợi 2019 vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi…, qua đó xây dựng các sản phẩm chủ lực của tỉnh, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Tỉnh đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, thực hiện cuộc vận động của Trung ương MTTQ Việt Nam phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bèn vững” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh An Giang và huyện Thoại Sơn tiếp tục quan tâm vận động các nguồn xã hội hoá, tập trung chăm lo Tết cho người dân; đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có Tết, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo nạn nhân chất độc da cam, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

TTXVN

Chia sẻ bài viết