11/07/2025 - 15:34

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kiểm tra Dự án Bệnh viện Ung bướu 

(CT) - Ngày 11-7, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, cùng lãnh đạo các sở, ngành kiểm tra Dự án Bệnh viện (BV) Ung bướu TP Cần Thơ.

Dự án BV Ung bướu TP Cần Thơ quy mô 500 giường, được phê duyệt đầu tư xây dựng bằng vốn vay ODA của Chính phủ Hungary và ngân sách địa phương. Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng thực hiện công trình.

Tuy nhiên, từ ngày 11-7-2022 dự án ngưng thi công đến nay, do quá trình thực hiện, chịu ảnh hưởng của dịch bệnh và một số nguyên nhân khách quan liên quan đến các quy định thỏa thuận hợp tác tài chính giữa Chính phủ Việt Nam và Hungary. UBND TP Cần Thơ đã báo cáo đến cấp có thẩm quyền việc dừng sử dụng vốn ODA và đề xuất ngân sách Trung ương hỗ trợ để tiếp tục triển khai dự án.


Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Lâu (bìa trái) và lãnh đạo các sở, ngành khảo sát công trình BV Ung bướu TP Cần Thơ.

 

Qua khảo sát thực tế, lãnh đạo thành phố ghi nhận tình trạng công trình BV xuống cấp trầm trọng. Theo ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, dự án được triển khai từ năm 2019, đến nay chưa hoàn thành do vướng các thủ tục và hiệp định vốn vay ODA đã hết hạn.

Thời gian qua, lãnh đạo thành phố rất quan tâm công trình trọng điểm này, nhiều lần khảo sát thực tế, tổ chức họp bàn để tìm hướng tháo gỡ nhưng hiện vẫn vướng. Thành phố có văn bản kiến nghị Chính phủ, Quốc hội, xin chủ trương hỗ trợ nguồn ngân sách tiếp tục đầu tư xây dựng BV, dự kiến khoảng 1.300 tỉ đồng, chưa tính ngân sách đối ứng của thành phố. Đây là nguyện vọng của chính quyền, nhân dân TP Cần Thơ nói riêng và nhân dân miền Tây nói chung, mong muốn BV sớm tái khởi động.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết khi có chủ trương của Chính phủ, thành phố sẽ nhanh chóng thực hiện các quy trình, hồ sơ, thủ tục để đảm bảo dự án này sớm được triển khai, hoàn thành, vừa phục vụ nhân dân, vừa chống lãng phí nguồn lực công.

Đại diện nhà thầu, ông Phạm Quang Dũng, cán bộ điều hành công trình BV thuộc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng cam kết, khi dự án tái khởi động, với sự thông suốt của các thủ tục pháp lý và nguồn vốn, công trình có thể hoàn thành trong vòng 1 năm.

Tin, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết