15/01/2009 - 22:01

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin thăm Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin sinh ngày 25-5-1934 tại làng Anlong Kres, xã Kak, huyện Ponhea Krek, tỉnh Kompong Cham; trình độ học vấn: Cao cấp chính trị. Năm 1959, ông Heng Samrin tham gia Lực lượng Vũ trang Cách mạng Campuchia ở khu vực miền Đông với chức vụ Tiểu đội trưởng; năm 1970 là Tư lệnh Ủy ban Quân sự miền Đông Campuchia; năm 1978 là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giải phóng Campuchia; tháng 1-1979 là Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Cách mạng Campuchia. Tháng 5-1981, ông Heng Samrin là Đại biểu Quốc hội, khu vực cử tri Phnom Penh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia; tháng 6-1981 là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước CHND Campuchia; tháng 12-1981 là Chủ tịch danh dự Hội đồng Mặt trận đoàn kết Giải phóng và Bảo vệ Tổ quốc, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia. Tháng 10-1985, ông Heng Samrin tái đắc cử Tổng Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia; năm 1993 là Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Đại biểu Quốc hội, khu vực cử tri Kandal, Cố vấn cao cấp của nhà Vua, được Quốc vương Norodom Sihanouk phong tước hiệu Hoàng thân (Samdech), là Tướng 5 sao Lực lượng Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ngày 26-7-1998, Samdech Heng Samrin là Đại biểu Quốc hội, khu vực cử tri Kompong Cham, Phó Chủ tịch thứ nhất của Quốc hội; ngày 15-7-2004 tái đắc cử Phó Chủ tịch thứ nhất của Quốc hội và hiện là Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia.

Samdech Heng Samrin từng được trao tặng nhiều phần thưởng cao quí: Huân chương quốc gia; Huân chương Bắc đẩu Bội tinh Hoàng gia Campuchia; Huân chương Bắc đẩu Bội tinh Hoàng gia Sowathara; Huân chương Sena Jayasedh.

Chia sẻ bài viết