22/01/2019 - 06:44

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Australia 

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tối 20-1, Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Australia do ngài Scott  Ryan, Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.

Sáng 21-1, Lễ đón chính thức Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan diễn ra trọng thể tại Nhà Quốc hội với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Sau lễ đón hai bên tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Thượng viện Scott Ryan. Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện và Đoàn, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Australia. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Thượng viện Australia đảm nhận vai trò chủ nhà Diễn đàn nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF) lần thứ 28.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan             

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về lời mời thăm chính thức Việt Nam và sự đón tiếp trọng thị dành cho Đoàn, Chủ tịch Thượng viện Scott Ryan bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, vững mạnh. Chủ tịch Thượng viện Scott Ryan đánh giá, quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có quan hệ giáo dục, đầu tư, hành chính công, khoa học - công nghệ, những hợp tác mang tính chiến lược... Chủ tịch Thượng viện Australia nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá về hợp tác an ninh và quốc phòng hai nước; chúc mừng Việt Nam đã khẳng định được vai trò của mình trong khu vực cũng như thể hiện trách nhiệm với cộng đồng quốc tế thông qua hoạt động tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. 

Ghi nhận các ý kiến đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đánh giá cao công tác tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn nghị viện châu Á-Thái Bình Dương do Việt Nam đăng cai năm 2018, Chủ tịch Thượng viện Scott Ryan mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức APPF để Australia có thể tổ chức APPF-28 thành công như mong đợi vào năm 2020.

HOÀNG THỊ HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết