11/09/2010 - 08:40

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Thủ tướng Ba Lan, Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân tối cao Lào và Tòa án Tối cao Campuchia

* Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam

Chiều 10-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đang ở thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN KHANG (TTXVN) 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Donald Tusk sang thăm Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2010); đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu của nhân dân Ba Lan trong sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập châu Âu, qua đó nâng cao vị thế của Ba Lan ở châu Âu và trên trường quốc tế. Chuyến thăm của Thủ tướng Donald Tusk là mốc quan trọng tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Ba Lan, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại. Chủ tịch nước khẳng định: Việt Nam coi trọng Ba Lan là nước bạn bè truyền thống, là đối tác hợp tác ưu tiên hàng đầu ở khu vực Trung Đông Âu, mong muốn quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Việt Nam mong muốn Ba Lan đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, qua đó mở rộng quan hệ với các nước ASEAN và khu vực châu Á. Đồng thời, thông qua Ba Lan, Việt Nam mong muốn thâm nhập mạnh hơn vào thị trường Trung Đông Âu. Chủ tịch nước cho rằng, cam kết của hai Thủ tướng Việt Nam và Ba Lan về việc mở đường bay thẳng giữa hai nước sẽ tạo bước đột phá cho quan hệ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại.

Thủ tướng Donald Tusk cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chân tình của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam; bày tỏ vui mừng được tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn của Việt Nam trong công cuộc đổi mới; đánh giá cao uy tín và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Donald Tusk thông báo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kết quả cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; khẳng định Ba Lan coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, nhất là về kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học kỹ thuật..., đồng thời nỗ lực góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Liên minh châu Âu với Việt Nam. Thủ tướng Donald Tusk khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan có vai trò và những đóng góp rất quan trọng, luôn được Chính phủ và nhân dân Ba Lan tôn trọng.

Cùng ngày 10-9, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có các buổi tiếp Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC) Lào Khammy Sayavong và Phó Chánh án Tòa án tối cao (TATC) Vương quốc Campuchia Khim Ponn nhân dịp sang thăm làm việc và dự kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân Việt Nam.

Tại các buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chào mừng Chánh án Khammy Sayavong và Phó Chánh án Khim Ponn cùng đoàn đại biểu cấp cao TANDTC Lào và TATC Vương quốc Campuchia sang thăm đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân Việt Nam; hoan nghênh sự hợp tác hiệu quả giữa TANDTC Việt Nam với TANDTC Lào và TATC Vương quốc Campuchia trong những năm qua, đề nghị ngành tòa án của ba nước nhanh chóng triển khai phương hướng hợp tác mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi nước, quan hệ gắn bó bền chặt giữa Việt Nam với Lào và Campuchia.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhắc lại những ấn tượng về chuyến thăm chính thức CHDCND Lào và thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia hồi tháng 8 vừa qua; vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Lào và Campuchia phát triển tốt đẹp thông qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, cấp bộ, ngành và địa phương; các lĩnh vực hợp tác đã thể hiện sự tin cậy, gắn bó và hiểu biết lẫn nhau.

Chánh án Khammy Sayavong và Phó Chánh án Khim Ponn đã thông báo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết những kết quả nổi bật trong chuyến thăm làm việc của đoàn TANDTC Lào và TATC Vương quốc Campuchia; cảm ơn sự hỗ trợ của TANDTC Việt Nam, nhất là các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm xét xử và quản lý, cải cách hệ thống tư pháp, đào tạo nguồn nhân lực. Lãnh đạo TANDTC Lào và TATC Vương quốc Campuchia khẳng định sẽ phối hợp cùng phía Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hợp tác vì sự phát triển của ngành tòa án mỗi nước và góp phần vào việc vun đắp, củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện giữa Lào, Campuchia với Việt Nam.

* Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bouasone Bouphavanh sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 15 đến 17-9-2010.

NHÓM PV TTXVN

Chia sẻ bài viết