* Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự lễ khởi công xây dựng Đền thờ và Đài tưởng niệm liệt sĩ ở Hà Nam
* Hơn 9.800 xã, phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ
Trong không khí cả nước kỷ niệm Ngày thương binh - liệt sĩ (27-7), chiều 22-7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 thành phố Hà Nội (xã Viên An, huyện Ứng Hòa).
Cùng đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thành phố Hà Nội trực tiếp đi thăm điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe của những người đang được nuôi dưỡng, điều dưỡng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng thấy nhiều người sức khỏe được cải thiện rõ rệt, tiện nghi sinh hoạt trong phòng khá đầy đủ, thuận tiện cho việc chăm sóc. Chủ tịch nước ghi nhận đóng góp của cán bộ, nhân viên Trung tâm trong công tác chăm sóc các thương, bệnh binh, những người có công với cách mạng; mong Trung tâm tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Chủ tịch nước biểu dương những tấm gương thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng đã luôn nỗ lực khắc phục khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục đóng góp cho xã hội và đất nước.
Nhân dịp này, thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc sức khỏe đến các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các thương, bệnh binh trên cả nước. Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi biết ơn công lao của các Anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Công lao đó là vô giá, góp phần to lớn đưa đất nước Việt Nam ngày nay rạng danh, được thế giới biết đến là một dân tộc Anh hùng, một đất nước tôn trọng độc lập, chủ quyền. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn coi việc chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng là bổn phận và trách nhiệm cao cả, để báo đáp những hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 tiền thân là Khu điều dưỡng thương binh nặng Hà Sơn Bình (được thành lập cuối năm 1978). Sau khi Khu điều dưỡng kết thúc nhiệm vụ, năm 1994 UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao cho Trung tâm nhiệm vụ nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công với cách mạng. Cùng với công tác nuôi dưỡng thường xuyên, Trung tâm đã thực hiện điều dưỡng cho hơn 11.000 lượt người có công. Nhiều người tuổi cao, sức khỏe yếu được Trung tâm bố trí cán bộ, nhân viên trực 24/24 giờ; với những người phải điều trị ở các bệnh viện tuyến trên, Trung tâm đã phân công cán bộ, nhân viên chăm sóc trong suốt quá trình điều trị.
* Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27-7, sáng 22-7, tỉnh Hà Nam và thành phố Phủ Lý đã long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng Đền thờ các anh hùng liệt sĩ tỉnh Hà Nam và Đài tưởng niệm 10 nữ liệt sĩ Lam Hạ. Tới dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng, đại diện các Bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Hà Nam cùng đông đảo quần chúng nhân dân.
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc, hàng nghìn thanh niên Hà Nam đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đặc biệt là miền quê Phủ Lý anh hùng một thời từng là túi bom trọng điểm của đế quốc Mỹ hòng chia cắt tuyến đường hậu phương chi viện cho tiền tuyến. Với truyền thống yêu nước, đánh giặc từ bao đời nay, những người con gái, con trai Phủ Lý đã không quản hy sinh, ngày đêm canh giữ mảnh đất quê hương; điển hình là trận địa pháo phòng không Lam Hạ, xã Lam Hạ, thành phố Phủ Lý để bảo vệ cầu Phủ Lý, bảo vệ tuyến đường huyết mạch Bắc - Nam gắn liền với những chiến công vang dội một thời. Hình ảnh 10 cô gái dân quân xã Lam Hạ tham gia phục vụ trận địa bên mâm pháo, bắn máy bay địch và đã hy sinh anh dũng mãi còn đọng lại trong ký ức của mỗi người dân Phủ Lý.
Tỉnh Hà Nam và thành phố Phủ Lý đã quyết định xây dựng công trình Đền thờ và Đài tưởng niệm nhằm tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, nhất là những nữ liệt sĩ bất khuất, kiên cường trên quê hương sông Châu núi Đọi. Đây còn là công trình văn hóa có ý nghĩa lịch sử, tâm linh sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Công trình đặt tại thôn Đình Tràng, xã Lam Hạ, thành phố Phủ Lý với diện tích tổng thể 20 ha, được phân làm 3 khu chức năng và một dự án phụ trợ. Theo Ban quản lý dự án, công trình được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm các hạng mục san lấp mặt bằng, kè hồ, xây dựng Đền thờ các anh hùng liệt sĩ và tượng đài 10 cô gái Lam Hạ. Giai đoạn 2 xây dựng các công trình tái hiện trận địa pháo phòng không, hệ thống hào, hố bom, nhà ở truyền thống... Dự kiến giai đoạn 1 hoàn thành vào năm 2010, giai đoạn 2 hoàn thành vào năm 2011 với tổng số vốn đầu tư 97 tỉ đồng. Ngay trong lễ khởi công, Ban tổ chức đã nhận được trên 2,7 tỉ đồng do các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm trong cả nước ủng hộ.
* Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cả nước hiện có 9.832 trên tổng số 10.603 xã, phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ.
Phong trào xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” liên tục phát triển. Tính từ năm 1997 đến nay, các địa phương đã huy động được gần 5.000 tỉ đồng chăm sóc gia đình có công; trong đó có 1.500 tỉ đồng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, gần 3.000 tỉ đồng dành cho việc xây mới hơn 265 nghìn căn nhà, sửa chữa hơn 133 nghìn căn nhà tỉnh nghĩa. Các tỉnh, thành phố còn xây dựng 15.000 vườn cây tình nghĩa trị giá hàng trăm tỉ đồng giúp các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công. Trên 672.500 hộ người có công được tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa với trị giá hơn 412 nghìn tỉ đồng.
Thông qua phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” cộng với nỗ lực của các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, tính đến nay, 95,1% số hộ gia đình chính sách (1.784.186/1.963.593 hộ) có mức sống trung bình hoặc khá hơn so với đời sống khu dân cư.
Cả nước có hơn 49.700 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hiện còn hơn 4.800 Mẹ còn sống, đã được nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức kinh tế xã hội và cá nhân trong và ngoài nước nhận phụng dưỡng, chăm sóc chu đáo.
NHÓM PV TTXVN