23/02/2020 - 21:30

Chủ nhật Đỏ ở Tây Đô
Hiến máu cứu người giữa dịch bệnh COVID -19  

Sáng 23-2, chương trình Chủ nhật Đỏ do Báo Tiền Phong phối hợp các đơn vị: Thành đoàn, Hội Chữ thập đỏ, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu tổ chức. Chương trình  thu hút rất đông đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia hiến máu dù đang trong mùa dịch bệnh COVID -19.

Ban Tổ chức phát khẩu trang y tế miễn phí do Sở Công thương TP Cần Thơ tài trợ.

 

Ban Tổ chức chuẩn bị bánh mì, trà đường, cafe cho người hiến máu. Ngoài chế độ theo quy định, người hiến máu còn nhận quà (trứng gà, đường). Các hỗ trợ do Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P, Công ty CP Truyền thông và Du Lịch Bigsun... tài trợ. 

Đông đảo người dân đến hiến máu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Thị Hồng Ánh (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo Thành đoàn, Hội Chữ thập đỏ... phát khẩu trang y tế, thăm hỏi người hiến máu. 

Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu.

Hoa khôi Học sinh, sinh viên Thanh lịch TP CầnThơ 2018 Kiều Thị Cẩm Vân tham gia hiến máu. Đây  là lần thứ 3, Kiều Vân tham gia chương trình và kêu gọi đoàn viên, thanh niên hiến máu cứu người.

 

Anh Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thành đoàn, tham gia hiến máu.

Ban Tổ chức đã tiếp nhận 381 đơn vị máu để cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

 

Chú Nguyễn Ngọc Thành, 59 tuổi, công tác ở Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ đã 31 lần hiến máu. Đợt này nghe thiếu máu nên chú đến hiến máu và rủ người thân, bạn bè, sinh viên... đi hiến máu.  

Vừa hiến máu, vừa tuyên truyền COVID -19

Anh Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thành đoàn, cho biết: Dù TP Cần Thơ chưa có ca nhiễm COVID -19 nhưng không chủ quan,  phòng bệnh đặt lên hàng đầu. Chúng tôi vừa tổ chức hiến máu, vừa  kết hợp tuyên truyền về phòng tránh dịch COVID -19 như phát khẩu trang y tế, tờ rơi, hiến máu theo từng đợt, theo giờ để hạn chế đông người... Lúc đầu cũng lo các bạn không tham gia nhưng các bạn đến rất đông, sẵn sàng cho máu cứu người bệnh. 

 

Video: Đoàn Lý - Quách Hùng

HUỆ HOA

Chia sẻ bài viết