19/02/2020 - 09:29

Chủ động làm giàu 

Những năm qua, Hội Nông dân (HND) xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh luôn quan tâm, hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình làm ăn kinh tế hiệu quả bằng nhiều hoạt động phong phú, thiết thực: hỗ trợ vốn vay, chuyển giao khoa học kỹ thuật,… Nhờ đó, nhiều nông dân có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Vĩnh Thạnh đến thăm mô hình sản xuất của nông dân xã Vĩnh Bình.

Nhiều năm trước, ông Phan Văn Chúc, ngụ tại ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh nuôi cá và trồng rau màu. Do giá cả bấp bênh, hơn 5 năm qua, ông Chúc quyết định thay thế bằng giống xoài Đài Loan. Đến nay, vườn xoài sinh trưởng, phát triển tốt. Ông Chúc chia sẻ: "Tuy trồng 500 gốc xoài nhưng rất nhẹ công chăm sóc; lượng phân thuốc không hao tốn nhiều. Bên cạnh đó, giá thương lái thu mua khá bình ổn, dao động từ 12.000-15.000 đồng/ký". Theo ông Chúc, năng suất xoài được tăng dần theo từng năm. Riêng vụ xoài vừa qua, ông Chúc thu hoạch trên 10 tấn xoài, thu nhập trên 100 triệu đồng...

Trên địa bàn xã Vĩnh Bình còn có nhiều nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như nông dân Phạm Văn Quốc. Trước đây, ông Quốc chỉ trồng lúa, thường xuyên bị thua lỗ khi giá cả bấp bênh. Từ đó, ông Quốc mạnh dạn chuyển đổi sang trồng màu chuyên canh với các loại: bầu, bí,… Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mô hình này đã giúp ông Quốc vươn lên ổn định cuộc sống, làm giàu bền vững. Tổng thu hoạch rau màu các loại ước tính lợi nhuận đạt trên 200 triệu đồng/năm.

Theo ông Lê Văn Quí, Phó Chủ tịch HND xã Vĩnh Bình, để giúp hội viên nông dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất, Hội đang duy trì hoạt động hiệu quả của 8 Tổ vay vốn tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp 473 hộ nông dân vay với tổng số dư nợ trên 8,5 tỉ đồng. Hội cũng phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Thạnh thành lập 1 tổ vay vốn, giúp 39 thành viên vay trên 3 tỉ đồng để phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay, nhiều hội viên đã mạnh dạn đưa các giống cây, con mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, từng bước thay đổi tập quán canh tác cũ, xây dựng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Để hỗ trợ nông dân, trong năm 2019, Hội phối hợp với Hợp tác xã nông nghiệp thủy sản Thắng Lợi cung ứng vật tư nông nghiệp đầu vào cho nông dân trên địa bàn được 37 tấn/vụ; cơ bản đáp ứng được nhu cầu của nông dân trên địa bàn.

 HND xã cũng tăng cường phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp đẩy mạnh hỗ trợ nông dân trong sản xuất, tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, giúp nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật. Riêng trong năm 2019, đã phối hợp tổ chức được 24 cuộc tập huấn về kỹ thuật trồng cây ăn trái, sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật… thu hút 840 lượt nông dân tham gia. Đồng thời, phối hợp vận động cán bộ, hội viên nông dân đăng ký tham gia học lớp nghề trồng hoa kiểng trên địa bàn ấp Vĩnh Lộc; phối hợp tổ chức lớp tập huấn ngắn hạn trên địa bàn 4 ấp về kỹ thuật sản xuất lúa, kỹ thuật trồng màu theo hướng an toàn sinh học; kỹ thuật nuôi thủy sản theo hướng VietGAP...

Thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, nhiều nông dân mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, làm giàu chính đáng, như: hộ ông Nguyễn Văn Lớp với mô hình trồng củ cải trắng, hộ ông Nguyễn Phước Điền trồng 2 lúa - 1 màu, hộ ông Đinh Công Quí với mô hình sản xuất lúa… Qua đó, tạo động lực đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững.

Bài, ảnh: Kiến Quốc

Chia sẻ bài viết