02/07/2026 - 15:07

Chủ động bảo vệ lợi ích công và quyền dân sự của người yếu thế 

Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, Viện KSND 2 cấp TP Cần Thơ chủ động phát hiện, xử lý nhiều vụ việc ngay từ cơ sở, góp phần bảo vệ quyền lợi của người dân và phòng ngừa thất thoát ngân sách.

Sau kiến nghị của Viện KSND Khu vực 8 - Cần Thơ, gia đình ông T.L.T đã làm giấy khai sinh cho 2 con.

Qua công tác kiểm sát nguồn tin về tội phạm tại Công an xã Vĩnh Hải, Viện KSND Khu vực 8 - Cần Thơ phát hiện 2 con của ông T.L.T, ngụ ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải, chưa được đăng ký khai sinh. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền được khai sinh, quyền có nhân thân cũng như cơ hội tiếp cận các chính sách về y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Vì vậy, Viện KSND Khu vực 8 - Cần Thơ ban hành kiến nghị đề nghị Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải khẩn trương thực hiện thủ tục cấp giấy khai sinh cho 2 cháu.

Ông T.L.T chia sẻ: "Do điều kiện kinh tế khó khăn, hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên gia đình chưa làm giấy khai sinh cho các con. Được các ngành chức năng phân tích, tôi nhận thấy giấy khai sinh rất quan trọng đối với việc học tập, khám chữa bệnh và quyền lợi sau này của các cháu. Gia đình sẽ sớm hoàn tất các thủ tục theo quy định".

Theo ông Nguyễn Văn Phước, Viện trưởng Viện KSND Khu vực 8 - Cần Thơ, bảo vệ quyền dân sự của trẻ em là một trong những nhiệm vụ trọng tâm khi thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15. Không chỉ bảo vệ quyền dân sự của nhóm yếu thế, đơn vị còn chủ động bảo vệ lợi ích công trong lĩnh vực thuế. Thông qua kiểm sát vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà M và ông T, tại xã Hòa Tú, đơn vị phát hiện các bên kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn thực tế để làm căn cứ tính thuế. Tổng số tiền chênh lệch chưa được tính thuế của 2 lần chuyển nhượng hơn 557 triệu đồng. Từ đó, đơn vị kiến nghị Thuế cơ sở 10 TP Cần Thơ tính lại nghĩa vụ thuế và truy thu phần thuế còn thiếu theo đúng quy định pháp luật, góp phần bảo vệ lợi ích công và chống thất thu ngân sách nhà nước.

Theo Viện KSND thành phố, sau gần 6 tháng triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15, Viện KSND 2 cấp TP Cần Thơ tiếp nhận 445 nguồn tin, xử lý 411 vụ việc, thụ lý 407 vụ việc, trong đó có 127 vụ việc bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương và 280 vụ việc bảo vệ lợi ích công. Đồng thời, ban hành 296 kiến nghị phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần thu hồi hơn 11,63 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước; thu hồi 3.221m² đất công bị lấn chiếm; ngăn chặn 11 vụ gây ô nhiễm môi trường; hỗ trợ 22 trường hợp được cấp giấy khai sinh, 27 trường hợp được cấp căn cước công dân, 2 trường hợp được cấp bảo hiểm y tế và 2 trường hợp được cấp giấy chứng nhận người khuyết tật. Đặc biệt, qua rà soát, còn phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu thất thu ngân sách trong lĩnh vực thuế, đất đai và tài sản công với tổng giá trị nghĩa vụ tài chính cần xem xét, truy thu, khắc phục ước tính hơn 3.000 tỉ đồng.

Bà Huỳnh Hồng Phil, Trưởng Phòng Kiểm sát án dân sự Viện KSND TP Cần Thơ, cho biết: "Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15, kiểm sát viên phải chủ động rà soát, phát hiện dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở để kịp thời kiến nghị khắc phục hoặc thực hiện quyền khởi kiện khi đủ điều kiện theo quy định. Viện KSND 2 cấp TP Cần Thơ sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương, chủ động phát hiện các hành vi xâm phạm lợi ích công và quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương để xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật".

Bài, ảnh: THANH TÂM

Chia sẻ bài viết