Miền Nam đang trong mùa cao điểm nắng nóng, cùng đó thị trường hàng hóa, tiêu dùng cũng đang dần “chuyển mùa”. Trên thị trường các loại mỹ phẩm chống nắng, hàng may mặc sử dụng chất liệu nhẹ mát, áo khoác, khẩu trang
đang được tiêu thụ mạnh.
Vài tuần nay, đến các trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng kinh doanh hàng may mặc tại khu vực trung tâm quận Ninh Kiều trên các tuyến đường như: Nguyễn Trãi, Hòa Bình, Nguyễn Việt Hồng, Mậu Thân, Phan Đình Phùng, Trần Văn Khéo
có thể nhận thấy sự thay đổi khá rõ về sự trưng bày hàng hóa. Các mẫu trang phục được ưu tiên trưng bày cũng “nhẹ” hơn từ thiết kế đến chất liệu.
 |
|
Khách hàng chọn mua mỹ phẩm chống nắng.
|
Áo khoác được xem là sản phẩm không thể thiếu đối với các chị em khi ra đường. Tùy theo thương hiệu và chất liệu, giá mỗi sản phẩm có sự chênh lệch khá nhiều, từ khoảng 80.000 550.000 đồng/chiếc với chất liệu như: thun cotton, katê, jeans, ka ki, thun dệt kim, thun có tích hợp chống nắng
Kiểu dáng áo khoác rất đa dạng như: dây kéo kín cổ, kết hợp nón có thể che hết nắng cả phần cổ và trán, xỏ ngón có thể thay thế găng tay
Màu sắc áo cũng rất phong phú như: xanh, trắng, vàng, màu loang
Cùng đó các sản phẩm còn được làm nổi với đường chỉ may, ren hoa, kết cườm hay được in chữ hoặc con vật ngộ nghĩnh.
Chị Phan Thu Trang, đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Ninh Kiều, cho biết: “Khi chọn trang phục trong mùa nóng, các chất liệu vải nhẹ, mát luôn là ưu tiên của tôi. Với áo khoác nên là màu sáng để tránh hút nhiệt, chất liệu vải phải thấm hút mồ hôi tốt. Ngoài ra, tôi cũng quan tâm yếu tố thời trang như: mẫu mã, màu sắc áo khoác cũng phải phù hợp với trang phục mặc kèm”. Các phụ kiện như: nón, găng tay, khẩu trang, vớ đi nắng cũng là sản phẩm được lựa chọn nhiều. Theo các cửa hàng kinh doanh, những mặt hàng phụ kiện, sức mua trong vài tuần nay tăng khá mạnh. Với mặt hàng nón, hầu hết các sản phẩm sản xuất trong nước sử dụng các chất liệu cotton, bố, sợi cước, jeans
đa dạng kiểu dáng như: vành nhỏ, rộng vành với thiết kế đa dạng như: kết hợp dây vải cột nơ, bông vải (gỗ), che nửa đầu
giá trung bình từ 55.000 250.000 đồng/chiếc. Hiện nay, do thời tiết quá nắng nên loại nón vải vành nhỏ dùng kèm với nón bảo hiểm được lựa chọn nhiều. Bên cạnh đó, các loại nón dành cho trẻ em với đủ kiểu dáng như: nón kết, nón rộng vành, nón che mạng,
với nhiều kiểu dáng, chất liệu, màu sắc, giá khoảng 50.000 250.000 đồng/chiếc. Mặt hàng khẩu trang cũng rất đa dạng, từ loại che nửa mặt còn có các loại như: dạng nón và khẩu trang kết hợp che hết trán phần cổ, che nửa mặt và cổ, che nửa mặt
chất liệu sử dụng may khẩu trang chủ yếu là chất liệu vải katê, thun cotton. Để tăng cường độ che nắng những chiếc khẩu trang cũng được đệm lót dày hơn, giá từ 15.000 120.000 đồng/chiếc, tùy loại.
Găng tay và vớ cũng rất đa dạng kiểu dáng và chất liệu. Tùy theo loại, giá các sản phẩm từ khoảng 12.000 60.000 đồng/đôi. Bên cạnh đó, nhiều thương hiệu thời trang cũng giới thiệu các loại quần áo thời trang, đồ mặc ở nhà bằng chất liệu nhẹ, mát. Thương hiệu Việt Thy (tại Trung tâm thương mại Sense City) có các bộ mặc nhà bằng chất liệu thun cotton, katê với màu sắc và kiểu dáng đa dạng, giá từ 169.000 269.000 đồng/bộ; thương hiệu Gia Hồi, Windy (đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều) đang giới thiệu rất nhiều trang phục dành cho mùa nóng, giá từ 200.000 đồng/bộ.
Thị trường mỹ phẩm chống nắng cũng đang rất “nóng”. Theo các nhân viên kinh doanh của một số thương hiệu mỹ phẩm như: Rotho, LOreal, Maybeline, Nivea
, trong những ngày này, mỹ phẩm chống nắng chuyên dụng dùng toàn thân; các loại kem dưỡng da, trang điểm có kèm chức năng chống nắng được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Cũng như các dòng mỹ phẩm khác, tùy theo thương hiệu, giá các sản phẩm có sự chênh lệch khá lớn. Các sản phẩm cao cấp với các thương hiệu như: OHui, The Faceshop, Lancome, Vichy
giá trên dưới 1 triệu đồng/tuýp (hộp). Dòng sản phẩm phổ thông sản xuất trong nước với các nhãn hàng: Sunplay, Skin Aqua, Ponds, Nivea, Hazeline, Essance, Bioré, Maybeline, LOreal.., giá từ 56.000 197.000 đồng/tuýp (hộp) với các chỉ số chống nắng như: SPF 15,++, SPF 20++, SPF 35++, SPF 50++ , SPF 90++
Theo lời khuyên của các chủ cửa hàng kinh doanh, khi chọn các loại trang phục chống nắng nên sử dụng các màu sắc nhã nhặn, sáng để tránh bị hấp thụ ánh sáng mặt trời, mặc vào có cảm giác nóng. Với các loại khẩu trang, chất liệu vải may phải mịn, không có lông bụi, phần vải đệm phải là chất liệu thoáng khí để tránh ngộp khi sử dụng. Với các loại mỹ phẩm chống nắng khi sử dụng phải dựa vào mục đích để mang lại hiệu quả cao như: đi biển nên chọn các loại có chỉ số chống nắng cao còn dùng hàng ngày thì nên chọn chỉ số chống nắng thấp. Ngoài ra, nên chọn các sản phẩm có thương hiệu rõ ràng và mua tại những cửa hàng chính hãng hoặc các điểm bán uy tín để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Đặc biệt với hàng nhập khẩu phải có nhãn phụ bằng tiếng Việt, công thức sản xuất, hướng dẫn sử dụng, có tem nhập khẩu và tên của nhà nhập khẩu rõ ràng.
Bài, ảnh: Khánh Nam