31/03/2011 - 14:25

Chờ "nước đến chân"...

Tay vợt Nguyễn Việt Tiến – HCV đơn nam HKPĐ TP Cần Thơ năm học 2010-2011.
Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG

Theo Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ), TP Cần Thơ được đăng ký 36 vận động viên (VĐV) bóng bàn (trong đó 6 em dự bị). Khi ngày khai mạc HKPĐ cấp khu vực và toàn quốc chỉ còn hơn 1 năm thì đội tuyển bóng bàn học sinh Cần Thơ mới quy tụ được 8 VĐV. Phải đợi đến HKPĐ cấp thành phố vừa qua, ban huấn luyện mới dự kiến bổ sung 22 VĐV mới. Tuy nhiên, số lượng VĐV dự kiến chưa chắc sẽ tập trung đầy đủ bởi vướng mắc chuyện thay đổi nơi học tập, ăn ở của các em. Số VĐV còn thiếu theo chỉ tiêu chưa biết kiếm ở đâu!

TP Cần Thơ là đơn vị đăng cai HKPĐ toàn quốc. Thành phố đã có 4 năm để chuẩn bị. Nhưng đáng nói là đội tuyển bóng bàn học sinh Cần Thơ chỉ mới thành lập và tập luyện từ tháng 9-2010. Địa điểm tập của đội trong khu Trường Nghiệp vụ TDTT cũ, xuống cấp, mùa nắng nóng bức, chật chội, mùa mưa ẩm thấp... Nghe đâu phòng tập tạm bợ này sắp sửa nhường chỗ cho cụm hồ bơi có mái che. CLB bóng bàn Cần Thơ – nơi tập luyện của đội bóng bàn trẻ Cần Thơ, thì đang trong quá trình sửa chữa (!). Vì vậy, đội tuyển bóng bàn học sinh Cần Thơ đang gặp khó khăn về nơi tập luyện.

Thực ra Nhà thi đấu đa năng của Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ có thể đáp ứng yêu cầu cơ bản của việc tập luyện bóng bàn. Thế nhưng, vướng mắc ở chỗ nhà thi đấu này – được xây dựng để phục vụ HKPĐ toàn quốc 2012 - đã được giao cho tư nhân khai thác. Nếu muốn tập, đội tuyển bóng bàn học sinh Cần Thơ sẽ phải thuê lại. Đến nay việc thỏa thuận giữa các bên vẫn chưa xong. Ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn học sinh Cần Thơ đang “tiến thoái lưỡng nan” vì triệu tập lực lượng quá ít sẽ trở ngại cho công tác huấn luyện; nhưng nếu triệu tập đủ VĐV mới bổ sung thì lấy đâu ra nơi tập?

Trong số VĐV mới triệu tập lại nảy sinh vấn đề. Nhiều em tuy có tố chất tốt, nhưng kỹ thuật cần uốn nắn rất nhiều. Đó chưa kể đến chuyện kinh nghiệm thi đấu, cọ xát với những đối thủ mạnh ở những giải đấu lớn hầu như chưa có. Để khắc phục những điểm yếu này sẽ mất không ít thời gian và công sức. Trong khi đó, ban huấn luyện của đội chỉ có 3 người. Đề xuất bổ sung 2 huấn luyện viên cùng chuyên gia chưa biết bao giờ mới được.

Xem ra chỉ tiêu giành 5 HCV của môn bóng bàn Cần Thơ trở nên khó khăn.

LAM HẬU GIANG

Chia sẻ bài viết