 |
|
Một buổi họp giao ban của Công an xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. |
Là lực lượng vũ trang bán chuyên trách, công an xã đã và đang thực hiện một cách có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác, giữ vai trò nòng cốt thúc đẩy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở địa phương. Bám sát địa bàn, hàng ngày, hàng giờ, lực lượng công an xã luôn đối diện với không ít khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
* Gặp chuyện bất an, có ngay công an xã
Khoảng 14 giờ ngày 5-6-2008, anh Trần Văn Vũ (ở phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đến trụ sở Công an xã Xuân Thắng (huyện Cờ Đỏ) trình báo, với nội dung: “Tôi là bị hại trong vụ lừa đảo tiền, do ông Nguyễn Văn Bé gây ra ở TP Rạch Giá. Sau khi gây án, ông Bé đã bỏ trốn khỏi địa phương. Nay trên đường đi công chuyện, tôi phát hiện ông Bé hiện đang ở ấp Thới Phong B, xã Xuân Thắng. Vì thế, tôi đến Công an xã Xuân Thắng trình báo”. Lực lượng Công an xã Xuân Thắng đã mời ông Bé về trụ sở làm việc. Qua làm việc, đến 20 giờ cùng ngày, ông Bé thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau đó, Công an TP Rạch Giá đến dẫn giải ông Bé về địa phương để xử lý theo quy định.
Cũng trong tháng 6-2008, nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng công an xã Xuân Thắng đã bắt giữ Nguyễn Văn Thọ (SN 1979, ngụ xã Mã Đài, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) trộm xe gắn máy của anh Trần Phương Hùng (ở ấp Thới Phong B, xã Xuân Thắng). Vụ việc hiện đang được Công an huyện Cờ Đỏ giải quyết. Rất mừng khi nhận lại được tài sản, anh Trần Phương Hùng bộc bạch: “Khi người dân có việc cần, lực lượng Công an xã có mặt giải quyết ngay. Chưa nói đến kết quả mà điều quan trọng là ý thức phục vụ nhân dân của công an xã đã đem lại sự tin cậy cho bà con chúng tôi”.
* Không ít khó khăn, nguy hiểm
Quá trình thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở địa phương xuất hiện nhiều gương công an xã tận tụy với công việc được giao; khắc phục khó khăn, không ngại nguy hiểm, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm vì sự bình yên cho nhân dân trên địa bàn. Đã có một số nhân viên công an xã bị thương, trong khi truy bắt các đối tượng phạm pháp, ngăn chặn cái ác...
Khuya 24-12-2007, trong lúc tổ tuần tra thuộc Công an xã Tân Lộc (huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ) đang trên đường làm nhiệm vụ thì phát hiện Nguyễn Văn Ngoan điều khiển xe gắn máy với tốc độ cao, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm nên tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe. Ngoan không chấp hành mà bỏ chạy nên lực lượng tuần tra đuổi theo. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Trường Thọ, xã Tân Lộc thì Ngoan dừng xe để tổ tuần tra lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện. Lúc này, Ngoan bỏ về nhà ở gần đó, cầm theo hai con dao tự chế ra đường ngồi chờ. Khi thấy nhân viên tuần tra Nguyễn Hữu Dư dẫn xe gắn máy của mình về trụ sở, Ngoan xông ra đạp ngã xe, dùng dao đâm chết Dư; nhân viên Nguyễn Toàn Trung chạy đến tiếp ứng cũng bị Ngoan chém trọng thương.
Gánh vác nhiều phần việc ở cơ sở, thường xuyên đối mặt với các khó khăn, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, trong khi thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT. Thế nhưng, chế độ phụ cấp hiện nay đối với lực lượng công an xã rất thấp, trong khi vật giá bên ngoài ngày một “leo thang”. Theo ghi nhận của chúng tôi, duy nhất chỉ có Trưởng công an xã được hưởng mức lương tổng cộng được 880.000 đồng/tháng (đã trừ bảo hiểm xã hội). Còn lại, cấp Phó Trưởng công an và nhân viên công an xã không có lương, chỉ được hưởng mức phụ cấp sinh hoạt phí với mức 350.000 đồng/tháng. Điều đó đã tác động không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của công an xã.
Một số nhân viên công an xã tâm tư: Gánh vác nhiều công việc, đa số lực lượng phải túc trực 24/24 giờ, thế nhưng, với mức sinh hoạt phí như hiện nay thì cuộc sống của anh em không đảm bảo và sau khi nghỉ công tác cũng sẽ không có chế độ nào nữa. Để công an xã yên tâm công tác, ngoài chính sách, chế độ đãi ngộ đối với công an xã được công nhận, thương binh, liệt sĩ trong khi làm nhiệm vụ, thiết nghĩ, Nhà nước cần có sự quan tâm, bổ sung chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với lực lượng công an xã, để họ an tâm công tác, góp phần đáng kể trong việc giữ gìn ANTT, an toàn xã hội ở địa phương.
NG.BỬU