25/06/2012 - 08:05

Chính trường Paraguay tiếp tục căng thẳng

Tổng thống vừa nhậm chức Federico Franco (ngồi giữa) trong một cuộc họp tại dinh tổng thống ngày 23-6. Ảnh: Reuters 

Sau khi Tổng thống Fernando Lugo bị buộc từ chức do những cáo buộc xung quanh vụ cưỡng chế thu hồi đất, tình hình chính trị tại Paraguay lại tiếp tục căng thẳng do sức ép từ quần chúng và các nước trong khu vực, dù chính quyền mới đã tuyên thệ nhậm chức.

Phó Tổng thống Federico Franco hôm 23-6 đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống, đồng thời chuẩn bị thành lập nội các mới. Tuy nhiên, vị tân tổng thống này thừa nhận tình hình chính trị tại quốc gia Nam Mỹ đang bắt đầu rối ren và tuyên bố ông có thể sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của người tiền nhiệm để xoa dịu những căng thẳng hiện nay. Tuy nhiên, theo hãng tin Anh Reuters, dù vị tổng thống 61 tuổi cam kết tôn trọng quyết định của Thượng viện, nhưng nhấn mạnh hành động phế truất là một âm mưu đảo chính. Hãng tin Mỹ AP cho biết ông Lugo sáng 24-6 tố cáo hành động “đảo chính ở nghị trường” là một âm mưu được báo trước. Ông cho rằng mình bị luận tội vì đã giúp đỡ người nghèo chiếm đa số ở Paraguay và tuyên bố việc có trở lại nắm quyền hay không là “hoàn toàn có thể”.

Hàng ngàn người dân Paraguay tại Thủ đô Asuncion từ đêm 23-6 đã xuống đường biểu tình phản đối quyết định trên của Thượng viện do phe đối lập chiếm đa số. Họ vẫy cờ tổ quốc và hô vang khẩu hiệu “chúng tôi không công nhận bất kỳ tổng thống nào khác”. Họ kêu gọi tiến hành một cuộc đình công và biểu tình quy mô lớn trong tuần này để phản đối cái gọi là cuộc cách mạng “Mùa đông Tây bán cầu”.

Trong khi đó, từ bên ngoài, Argentina đã trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực cho triệu hồi đại sứ của mình do nhận thấy “những vi phạm về trật tự dân chủ”. Brazil sau đó cũng triệu hồi đại sứ để phản đối việc Thượng viện Paraguay không cho Tổng thống bị phế truất cơ hội bào chữa. Tổng thống Brazil Dilma Rousseff cho biết trong trường hợp vi phạm điều khoản về dân chủ, Paraguay có thể sẽ bị khai trừ khỏi Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR).

Uruguay thì kêu gọi Paraguay tổ chức bầu cử sớm nhất có thể. Các quốc gia khác trong khu vực như Peru và Mexico cũng kịch liệt lên án quá trình luận tội Tổng thống Lugo diễn ra quá nhanh chóng. Các nhà lãnh đạo cánh tả tại Venezuela, Bolivia, Ecuador và Cuba ra thông cáo không công nhận chính phủ mới của Paraguay và cảnh báo sẽ vận động để thiết lập một số lệnh trừng phạt đối với nước này. Hầu hết báo chí các nước Mỹ La-tinh ngày 23-6 đều có các bài viết trên trang nhất lên án hành động bỏ phiếu bãi miễn Tổng thống Lugo của Thượng viện Paraguay, coi đây là “cuộc đảo chính” trá hình.

TRIẾT VĂN (Theo Reuters, AP)

Chia sẻ bài viết