 |
Nhiều chính quyền địa phương ở Trung Quốc xài tiền theo kiểu "vung tay quá trán". |
* Cấm các quan chức hút thuốc nơi công cộng
Theo báo cáo của Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc (NAO) hôm 30-12, nợ của các chính quyền địa phương ở nước này đã vọt lên mức 17,89 ngàn tỉ nhân dân tệ (NDT), tương đương 2,95 ngàn tỉ USD tính đến cuối tháng 6-2013, tăng 12,7% so với cuối năm 2012 (15,88 ngàn tỉ NDT) và tăng 67% so với 3 năm trước đó (10,71 ngàn tỉ NDT).
Tuy nhiên, một số báo cáo khác cho thấy nợ của các chính quyền địa phương còn cao hơn nhiều so với con số mà NAO đưa ra. Chẳng hạn, theo báo cáo của Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc mới đây, tổng số nợ đã vượt mức 3,3 ngàn tỉ USD.
Trong 5 năm kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, chính quyền địa phương các cấp, từ cấp tỉnh, thành phố, quận đến cấp thị trấn trên toàn Trung Quốc đã "vung tiền như nước", sẵn sàng vay nợ để đầu tư vào các dự án không khả thi hoặc không bền vững về kinh tế trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, bất động sản và hàng loạt các dự án khác. Giới phân tích từng cảnh báo rằng nhiều khoản đầu tư này sẽ không bao giờ tạo ra đủ tiền để trả lãi và nợ gốc.
Trước những khoản nợ khổng lồ nói trên, nhiều câu hỏi liên quan đến phương thức vay mượn tiền đã được đặt ra. Theo Thời báo New York của Mỹ, ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ như các chương trình thí điểm, chính quyền địa phương ở Trung Quốc đều bị cấm trực tiếp vay mượn tiền hoặc tham gia phát hành trái phiếu. Do đó, họ phải đứng ra thiết lập hàng nghìn phương tiện tài chính nhằm có thể vay mượn tại các cơ quan tài chính của chính phủ để chi trả cho các dự án. Theo báo cáo của NAO, nếu gộp chung khoản nợ của các chính quyền địa phương, số nợ công của Trung Quốc lên tới 30,27 ngàn tỉ NDT tính hết tháng 6-2013, tăng mạnh so với con số 27,77 ngàn tỉ NDT cuối năm 2012.
Dựa trên những số liệu của NAO, Lu Ting, một chuyên gia kinh tế Trung Quốc làm việc tại Ngân hàng đầu tư Merrill Lynch (thuộc Ngân hàng Mỹ), ước tính rằng nợ công của Trung Quốc chiếm 53% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), còn nếu gộp thêm khoản nợ của các công ty và các hộ gia đình, con số đó lên đến 190% GDP. Theo ông, trong hai năm qua, mức nợ của Trung Quốc tăng nhanh hơn so với sự phát triển của nền kinh tế.
* Trung Quốc vừa ban hành lệnh cấm quan chức chính phủ cũng như cán bộ các cấp hút thuốc ở những địa điểm công cộng như trường học, bệnh viện, các trung tâm văn hóa thể thao và trên các phương tiện giao thông công cộng. Được biết, các cơ quan y tế Trung Quốc đưa ra lệnh cấm hút thuốc lá nơi công cộng từ năm 2011 nhưng lệnh cấm này đã không được thực thi một cách nghiêm túc tại đất nước có hơn 300 triệu người hút thuốc.
Thuốc lá là một trong những quà biếu hối lộ phổ biến nhất ở Trung Quốc. Năm 2009, một quan chức ở Nam Kinh đã bị bỏ tù 11 năm vì tội nhận hối lộ sau khi những người sử dụng Internet phát hiện ông này đang phì phèo thuốc lá có giá lên tới 150 NDT (25 USD)/gói.
TRÍ VĂN (Theo New York Times, AFP)