24/09/2009 - 22:05

Chính phủ tiếm quyền Honduras dỡ bỏ lệnh giới nghiêm

(TTXVN)- Phương tiện truyền thông đưa tin chính phủ tiếm quyền Honduras ngày 24-9 đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm được áp đặt trên phạm vi toàn quốc sau khi Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya về nước hồi đầu tuần.

Các đài truyền hình và phát thanh dẫn một thông cáo chính thức cho biết chính phủ lâm thời nước này đã thông báo rằng lệnh giới nghiêm sẽ được dỡ bỏ vào 6 giờ sáng, đồng thời yêu cầu người dân quay trở lại làm việc. Thông cáo cho biết thêm quân đội và cảnh sát sẽ đảm bảo “trật tự và an ninh”.

Tuy nhiên, quân đội Honduras vẫn tiếp tục bao vây Đại sứ quán Brazil tại Thủ đô Tegucigalpa, nơi Tổng thống bị lật đổ Zelaya có mặt, và ít nhất hai người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình kể từ khi ông về nước ngày 21-8 vừa qua.

Quyết định dỡ bỏ lệnh giới nghiêm được đưa ra sau khi chính phủ tiếm quyền Honduras thông báo sẵn sàng đối thoại với ông Zelaya kèm theo điều kiện ông này phải chấp nhận tiến hành bầu cử để chọn tổng thống mới vào ngày 29-11 tới. Ngày 23-9, ông Zelaya ra thời hạn yêu cầu chính phủ tiếm quyền phải sớm chuyển giao quyền lực. Ông nêu rõ mục đích ông trở về Honduras là để đối thoại trực tiếp không chỉ với Tổng thống tiếm quyền Roberto Micheletti, mà cả với các nhóm kinh tế và chính trị của Honduras muốn tham gia cuộc tổng tuyển cử và với tất cả các tầng lớp nhân dân Honduras.

Chia sẻ bài viết