30/07/2009 - 08:54

Afghanistan

Chính phủ "mua" thỏa thuận hòa bình?

Chính phủ Afghanistan ngày 27-7 vừa qua thông báo đã ký thỏa thuận ngừng bắn với một nhóm Taliban tại tỉnh Badghis, Tây Bắc nước này. Theo người phát ngôn của Tổng thống Hamid Karzai, thỏa thuận trên sẽ mở đường cho các tay súng Taliban rút khỏi một phần khu vực chiếm giữ cách đây 3 năm và cam kết sẽ không tấn công các khu vực vận động tranh cử, các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống và hội đồng địa phương ngày 20-8 tới. Đổi lại, quân đội chính phủ cũng rút khỏi các vị trí trước đây thuộc quyền quản lý của Taliban.

Theo một quan chức ngoại giao phương Tây và một thành viên độc lập của Quốc hội Afghanistan, chính phủ có lẽ đã “rót tay” cho Taliban 20.000 bảng Anh. Nói cách khác, đây có thể là một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời được chính quyền của ông Karzai bỏ tiền ra “mua”, có giá trị đến hết ngày bầu cử. Sau Badghis, các thỏa thuận tương tự có thể sẽ được ký kết tại những khu vực khác.

KIẾN HÒA (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết