05/04/2019 - 21:13

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Chính phủ luôn quan tâm đến sự phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

(CT)- Chiều 5-4, tại TP Cần Thơ,  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, cùng đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo các địa phương vùng ĐBSCL nhân dịp về dự mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THỐNG NHẤT – TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THỐNG NHẤT – TTXVN

Vùng ĐBSCL gồm 1 thành phố trực thuộc Trung ương và 12 tỉnh. ĐBSCL có 2,4 triệu ha đất canh tác nông nghiệp, gần 700.000ha đất nuôi trồng thủy sản, hằng năm cung cấp khoảng 55% sản lượng gạo cả nước (trong đó đóng góp 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước), hơn 70% sản lượng trái cây, hơn 60% sản lượng thủy sản cho cả nước. Do tác động của biến đổi khí hậu, đã và đang tác động đến an ninh nguồn nước, tác động mạnh đến nền kinh tế của vùng, đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Thực hiện định hướng phát triển theo Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17-11-2017 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL và thích ứng với biến đổi khí hậu, mục tiêu đề ra cho vùng là xây dựng nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL phát triển toàn diện, bền vững, thích ứng cao với biến đổi khí hậu; sản xuất các ngành đạt năng suất, chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh cao; cơ cấu kinh tế và tổ chức sản xuất hợp lý; hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; thu nhập và đời sống của người dân ngày càng nâng cao; tài nguyên thiên nhiên được sử dụng hiệu quả; môi trường được bảo vệ và cải thiện. Các chính sách dân tộc được quan tâm, đồng bào tại ĐBSCL đoàn kết, nỗ lực vượt khó vươn lên…

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng, lãnh đạo các Bộ gồm: Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng… báo cáo về khó khăn thuận lợi của ngành quản lý tại khu vực ĐBSCL. Qua đó đưa ra các đề xuất với Thủ tướng Chính phủ để giải quyết khó khăn, tạo thuận lợi phát triển vùng ĐBSCL trong thời gian tới. Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các địa phương đã báo cáo với Thủ tướng về kết quả thực hiện phát triển kinh tế- xã hội của địa phương trong quý I năm 2019 với những kết quả khả quan. Bên cạnh đó, các địa phương cũng kiến nghị đến Thủ tướng về các vấn đề bức xúc tại địa phương như: cần phải có quy hoạch liên kết vùng; Chính phủ cần chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông; đẩy nhanh tuyến đường sắt cao tốc TP Hồ Chí Minh – Cần Thơ. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cho rằng, cần tăng cường đầu tư cho giáo dục, y tế; chính sách tiếp cận đất đai, chính sách thu hút doanh nghiệp còn nhiều chồng chéo gây bức xúc, khó khăn; việc triển khai các công trình, dự án ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển cảng biển còn chậm;… 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, vùng ĐBSCL không được chủ quan, cần có tầm nhìn, giải pháp tốt hơn để đưa vùng bị ảnh hưởng nặng nề biến đổi khí hậu có được sự phát triển nhanh và bền vững. Để vùng ĐBSCL phát triển, cần phải tạo đột phá về hạ tầng bao gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng văn hóa xã hội, hạ tầng văn minh, hạ tầng số. Trong phát triển, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp từ tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển công nghiệp, logistics... Các địa phương vùng ĐBSCL cần xem xét, nghiên cứu các mô hình kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm đạt hiệu quả cao. Chính phủ cam kết sẽ đẩy mạnh đầu tư nhằm hoàn thành theo đúng kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải đối với các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm như: cầu Vàm Cống, cầu Mỹ Thuận 2, các tuyến cao tốc, quốc lộ... Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương, cần phải làm tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc Khmer. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo sự đồng thuận từ quần chúng nhân dân cũng là trách nhiệm của các địa phương. Các Bộ, ngành cần quan tâm đến nguồn lực cho các địa phương để phát triển mạnh mẽ hơn. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đức, có tài, quyết liệt giải quyết các vấn đề bức xúc tại địa phương…

 NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết