14/07/2012 - 18:11

Roumanie

Chính phủ đẩy mạnh chiến dịch chống lại tổng thống

Thủ tướng Ponta (trái) và Tổng thống Basescu trong mối quan hệ căng thẳng. Ảnh: AFP

Hãng tin Anh Reuters cho biết ngày 13-7, đảng cầm quyền ở Roumanie do Thủ tướng Victor Ponta đứng đầu có kế hoạch kéo dài thời gian tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về việc luận tội Tổng thống Traian Basescu từ 1 ngày lên 2 ngày. Mục đích của sự thay đổi này là nhằm tăng tỷ lệ tham gia bỏ phiếu của cử tri lên hơn 50% cũng như giảm thiểu nguy cơ thất bại của nỗ lực lật đổ ông Basescu.

Đề xuất nói trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) gặp Thủ tướng Ponta ở Brussels (Bỉ) và khiển trách ông vì đang hạn chế quyền lực của tòa hiến pháp đồng thời yêu cầu phải tiến hành việc phế truất Tổng thống Basescu một cách công bằng và minh bạch. Trước đó, Quốc hội Roumanie đã biểu quyết truất quyền Tổng thống Basescu vì vi hiến và ông có thể bị mất quyền này vĩnh viễn trong cuộc trưng cầu dân ý sẽ tổ chức vào ngày 29-7. Giới phân tích nhận định đề xuất kéo dài thời hạn bỏ phiếu có thể mâu thuẫn với những yêu cầu mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso đưa ra cho Thủ tướng Ponta hôm 12-7, bao gồm rút lại sắc lệnh bãi bỏ quy định công nhận kết quả trưng cầu dân ý khi có 50%cử tri tham gia bỏ phiếu và chỉ ban hành sắc lệnh mà không thông qua quốc hội trong những trường hợp khẩn cấp.

Các nhà lập pháp Roumanie cho biết quốc hội, do đảng Liên minh Tự do Xã hội (USL) của ông Ponta chiếm đa số, sẽ đưa ra quyết định về đề xuất của chính phủ trong các phiên họp đặc biệt vào ngày 17 và 18-7 tới. Nhiều khả năng cuộc trưng cầu kéo dài 2 ngày sẽ huy động được hơn 50% số cử tri tham gia và vận mệnh của Tổng thống Basescu được dự báo là u ám, khi mà tỷ lệ ủng hộ của ông hiện chỉ còn trên dưới 10%.

T.TRÚC

Chia sẻ bài viết