16/07/2008 - 08:42

Chính phủ Bỉ lại đứng trước nguy cơ tan rã

Trước những khó khăn không thể giải quyết, Thủ tướng Bỉ Yves Leterme đệ đơn từ chức. Ảnh: AP

(TTXVN)- Chính phủ liên minh của Bỉ mới được thành lập cuối tháng 3 vừa qua sau các cuộc thương lượng khó khăn kéo dài gần một năm đang đứng trước nguy cơ phải giải tán. Động thái này có thể đẩy chính trường Bỉ vào một cuộc khủng hoảng mới.

Người phát ngôn của Thủ tướng Bỉ Yves Leterme cho biết sáng 15-7, Thủ tướng Leterme đã tới Lâu đài Hoàng gia Laeken để đệ đơn từ chức của chính phủ lên Nhà vua Albert II sau khi cuộc thương lượng cuối cùng ngày 14-7 của liên minh cầm quyền 5 đảng, gồm 2 đảng nói tiếng Hà Lan ở vùng Flemish thuộc miền Bắc và 3 đảng nói tiếng Pháp ở vùng Wallonia thuộc miền Nam về các kế hoạch cải cách thể chế nhà nước thất bại.

Thủ tướng Leterme sau khi lên cầm quyền đã đặt thời hạn chót đến ngày 15-7, các đảng nói tiếng Hà Lan ở miền Bắc và các đảng nói tiếng Pháp ở miền Nam phải đạt thỏa thuận về các kế hoạch cải cách này để ông trình lên Quốc hội cùng ngày. Tuy nhiên, sau nhiều tháng đàm phán, các bên vẫn không đạt thêm được một tiến bộ nào về các vấn đề như phân quyền cho địa phương, xem xét lại Luật Tài chính, hoạch định lại địa giới của đơn vị bầu cử Bruxelles Hal Vilvorde. Trong khi các đảng miền Bắc, chiếm khoảng 60% trong tổng số dân 10,5 triệu người của Bỉ, muốn một cuộc cải tổ Nhà nước mang tính toàn diện và triệt để, thì các đảng nói tiếng Pháp ở miền Nam lại phản đối các yêu sách đòi hỏi quyền “tự trị” của vùng nói tiếng Hà Lan đưa ra.

Chia sẻ bài viết