08/07/2008 - 09:46

Châu Phi - chủ đề trọng tâm trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh G8

Các nhà lãnh đạo G8 tại hội nghị. Ảnh: AP

(TTXVN)- Châu Phi đã trở thành chủ đề trọng tâm trong ngày họp đầu tiên 7-7 của hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G8) tại Hokkaido (Nhật Bản). Chủ đề này được các nhà lãnh đạo G8 đề cập trong bối cảnh châu lục đen đang phải đương đầu với tình trạng bạo động và mất ổn định, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng lương thực.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo G8 đã xem xét biện pháp hỗ trợ châu Phi thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Đánh giá những tiến bộ đạt được trong việc thực hiện các cam kết đưa ra tại Hội nghị G8 năm 2005 ở Gleneagles (Anh), các nhà lãnh đạo G8 đã tái khẳng định cam kết tăng gấp đôi viện trợ cho châu Phi vào năm 2010, giúp đào tạo bác sĩ và phát triển y tế cho các nước châu Phi, đồng thời khuyến khích châu Phi cải thiện môi trường đầu tư, nỗ lực thực hiện cải cách kinh tế và chính trị để đạt tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, G8 cho rằng mối lo ngại chính hiện nay là sự hỗ trợ trung và dài hạn cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo nguồn cung cấp lương thực bền vững và ổn định ở châu Phi.

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Zimbabwe cũng được thảo luận tại hội nghị.

Chia sẻ bài viết