Được sự quan tâm của trung ương và của tỉnh, Đảng bộ và nhân dân thị xã Châu Đốc (An Giang) đã nỗ lực phấn đấu, tập trung đầu tư chỉnh trang, phát triển đô thị. Đến nay, đô thị Châu Đốc đã có bước thay đổi căn bản. So với 10 tiêu chuẩn của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 02/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ, cơ bản đã đủ điều kiện để thành lập thành phố Châu Đốc trực thuộc tỉnh.
 |
|
Miếu bà Chúa Xứ núi Sam được công nhận là ngôi miếu lớn nhất Việt Nam. |
So với nhiều địa phương trong tỉnh An Giang, Châu Đốc có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Là thị xã vùng biên giới, trung tâm kinh tế văn hóa, khoa học kỹ thuật, thương mại - dịch vụ du lịch của tỉnh, từ lâu nơi đây đã trở thành địa điểm du lịch hành hương nổi tiếng cả nước, nhất là lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. Lễ hội truyền thống mang đậm nét lịch sử tâm linh thu hút gần 4 triệu lượt người/năm. "Giao thông thuận tiện nên hàng năm khách du lịch khắp cả nước tề tựu về đây hành hương, nhờ đó dịch vụ phát triển, những đặc sản của quê hương Châu Đốc: Mắm thái, đường thốt nốt, các loại khô
bán rất chạy", chị Phụng, chủ tiệm mắm tại chợ Châu Đốc chia sẻ. Thật vậy, bên cạnh hoàn thiện hệ thống giao thông nội ô, Châu Đốc tiến hành nâng cấp quốc lộ 91 từ 4 làn xe lên 10 làn xe. Đồng thời, quy hoạch tuyến N1 nối kết thị xã với các tỉnh, thành khu vực Nam bộ. Cùng với đầu tư hạ tầng giao thông, địa phương cũng chú trọng phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, các chợ. Để đáp ứng nhu cầu của hàng triệu du khách đến Châu Đốc hàng năm, hệ thống nhà hàng, khách sạn cao cấp cũng đã được đầu tư như: Victoria (4 sao), Châu Phố (3 sao), Bến Đá Núi Sam (2 sao), Đông Nam (2 sao), Song Sao (2 sao)... Hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư đã góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thu nhập bình quân đầu người tăng, đời sống nhân dân ngày được nâng cao.
Năm 2012, trong điều kiện kinh tế cả nước và tỉnh gặp không ít khó khăn, tốc độ tăng trưởng GDP của thị xã Châu Đốc đạt 16,10%, thu nhập bình quân đầu người trên 35,36 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển gần 2.720 tỉ đồng. Lĩnh vực thương mại- dịch vụ- du lịch tiếp tục phát huy thế mạnh, với mức tăng trưởng đạt 18,01% (chiếm 70,47% tỷ trọng cơ cấu kinh tế địa phương). Chủ tịch UBND TX. Châu Đốc Phan Hồng Vân cho biết, bằng những giải pháp đồng bộ và khả thi, địa phương tập trung phát triển mạnh lĩnh vực thương mại - dịch vụ - du lịch, thực hiện hiệu quả chương trình tam nông gắn với xây dựng nông thôn mới. Châu Đốc sẽ tiếp tục thực hiện tốt đề án phát triển thương mại và tổ chức thực hiện văn minh thương mại - dịch vụ, giai đoạn 2011-2015, và chương trình khuyến công. Song song đó đẩy mạnh thực hiện công tác chỉnh trang khu trung tâm theo quy hoạch như: Xây dựng quảng trường trung tâm và các đường kết nối; tập trung đầu tư trụ sở cơ quan hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả; sắp xếp lại các trụ sở, ban ngành. Tiếp tục phát triển phương tiện vận tải hành khách công cộng phù hợp với đô thị loại III. Thực hiện ngầm hóa mạng lưới dây thông tin, điện lực khu vực nội thị; nâng cấp chỉnh trang hệ thống cây xanh, công viên vườn hoa, chiếu sáng công cộng; tiếp tục đầu tư xây dựng khu công viên thể dục thể thao
Để hướng đến một "thành phố lễ hội" trong tương lai, Châu Đốc đề ra nhiều giải pháp nhằm tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện và bền vững các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. Xứng tầm với vai trò trung tâm thương mại - dịch vụ của tỉnh, có kinh tế- xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, quốc phòng - an ninh được giữ vững... Đặc biệt, địa phương chú trọng huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư phát triển
Một đô thị phát triển bền vững phía Tây Nam Tổ quốc đang dần hình thành đáp ứng nguyện vọng của chính quyền và nhân dân nơi đây!
Bài, ảnh: BÌNH NGUYỄN