29/07/2008 - 10:13

Châu Âu lo ngại nguy cơ “khủng bố môi trường”

(TTXVN)- Ngày 28-7, tại Thủ đô Brussels (Bỉ) diễn ra cuộc họp kín với sự tham gia của cảnh sát châu Âu (Europol), đại diện của 32 hiệp hội các phòng thí nghiệm và khoảng hơn 40 doanh nghiệp châu Âu, nhằm tìm biện pháp đối phó với nguy cơ “khủng bố môi trường”, đang ngày càng có xu hướng gia tăng ở khu vực này.

Đây là cuộc họp đầu tiên do Liên đoàn các nhà công nghiệp và các hiệp hội dược phẩm châu Âu (Efpia) tổ chức sau khi xảy ra một loạt vụ tấn công do tổ chức Mặt trận giải phóng động vật (ALF) tiến hành. Mục tiêu tấn công của tổ chức này nhằm vào các trung tâm thí nghiệm chuyên thực hiện các cuộc nghiên cứu trên động vật, những nhà máy sản xuất các sản phẩm phục vụ cho các phòng thí nghiệm nêu trên, các xưởng thuộc da động vật, cửa hàng buôn bán lông thú và nhà hàng chuyên bán các món ăn làm từ thịt gia súc.

Báo Thế giới (Le Monde, Pháp) số ra ngày 26-7 cho biết trong vòng 10 năm trở lại đây, phong trào ALF bao gồm những người đấu tranh bảo vệ động vật có thiên hướng cực đoan đang có xu hướng phát triển. Chỉ tính riêng ở Pháp, năm 2007, cơ quan chống khủng bố nước này đã nhận được thông báo về 53 vụ tấn công do những thành viên của ALF gây ra, còn từ đầu năm 2008 đến nay, đã xảy ra 13 vụ nhằm vào 16 mục tiêu. Ngoài ALF, tổ chức Đấu tranh vì các quyền của động vật, xuất phát từ Anh, cũng được nhắc đến trong “sổ đen” của Europol.

Cũng theo tờ báo trên, năm 2006, Mỹ đã thông qua đạo luật chống các hành động khủng bố dạng này. Trước đó, Anh cũng đã bổ sung các điều khoản vào Luật an ninh nội địa nhằm bảo vệ các nhà nghiên cứu, chuyên thực hiện các cuộc thí nghiệm trên động vật. Ở Pháp, những kẻ khủng bố môi trường cũng bị kết tội “đe dọa” hay “có mối quan hệ với các nhóm khủng bố”.

Chia sẻ bài viết