Thi hành án dân sự TP Cần Thơ vừa tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế đối với vụ việc liên quan căn nhà và quyền sử dụng đất tại số 235, đường Dương Minh Quan, phường Phú Lợi, TP Cần Thơ. Bản án đã có hiệu lực nhiều năm nhưng người phải thi hành án không chấp hành, các ngành chức năng phải tổ chức cưỡng chế.

Chấp hành viên Thi hành án dân sự TP Cần Thơ đọc quyết định cưỡng chế thi hành án tại số 235, đường Dương Minh Quan, phường Phú Lợi, TP Cần Thơ.
Theo nội dung bản án dân sự sơ thẩm số 69/2022/DS-ST ngày 24-10-2022 của Tòa án Nhân dân tỉnh Sóc Trăng (cũ) và bản án dân sự phúc thẩm số 450/2023/DS-PT ngày 17-7-2023 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã có hiệu lực pháp luật, tuyên buộc bà Thạch Thị Hoa (đã chết) cùng các con, cháu trong gia đình gồm: ông Danh Sơn, ông Danh Sương, bà Danh Thị Hằng, bà Kim Thị Rét, ông Danh Pha và các cháu có trách nhiệm giao trả cho bà Lương Thị Ánh toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa số 26, tờ bản đồ số 36, diện tích 238,9m², tọa lạc tại số 235 đường Dương Minh Quan, khóm 5, phường 3, TP Sóc Trăng (nay là khu vực 22, phường Phú Lợi, TP Cần Thơ). Trên đất có căn nhà mái tole, xi măng cùng các tài sản khác.
Trong quá trình giải quyết thi hành án, cơ quan chức năng đã nhiều lần vận động, thuyết phục con cháu bà Hoa tự nguyện thi hành án, bàn giao tài sản theo quy định. Người được thi hành án cũng thống nhất hỗ trợ gia đình người phải thi hành án 100 triệu đồng để tìm nơi ở mới. Tuy nhiên, qua nhiều năm, bên phải thi hành án vẫn chưa chấp hành.
Theo ông Lê Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lợi, địa phương phối hợp ngành chức năng nhiều lần gặp gỡ, động viên con cháu bà Hoa chấp hành án, không để phát sinh tình huống phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Việc tổ chức cưỡng chế là giải pháp cuối cùng khi các bên không tự nguyện thi hành theo quy định pháp luật.
Ông Thạch Minh Luân, chấp hành viên Thi hành án dân sự TP Cần Thơ, cho biết: "Cơ quan thi hành án đã nhiều lần thông báo, vận động, tạo điều kiện để người phải thi hành án tự nguyện chấp hành. Khi bản án đã có hiệu lực pháp luật mà đương sự không thực hiện thì cơ quan thi hành án buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định. Việc tổ chức cưỡng chế được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo Luật Thi hành án dân sự, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan".
Theo Luật sư Sơn Thị Pheng, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, bản án sau khi có hiệu lực pháp luật, các cá nhân, tổ chức liên quan có nghĩa vụ chấp hành. Nếu cố tình không thực hiện hoặc cản trở hoạt động thi hành án có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Việc tự nguyện thi hành án sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại, ổn định tình hình và tránh phát sinh những hệ lụy pháp lý không đáng có. Nếu người dân không đồng ý với nội dung bản án, có thể khiếu nại theo trình tự pháp lý quy định nhưng trước tiên đương sự phải chấp hành bản án đã có hiệu lực pháp luật.
Bài, ảnh: THANH TÂM