Khoảng 2 tuần nữa, năm học 2014-2015 sẽ bắt đầu. Quận Ô Môn đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng để hoàn thành việc xây dựng mới, sửa chữa trường lớp, chuẩn bị chào đón năm học mới...
Tại các điểm trường trên địa bàn quận Ô Môn, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới 2014-2015 đang được các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và đi vào các công đoạn cuối cùng. Đến điểm Trường Mầm non Thới Hòa, chúng tôi ghi nhận không khí làm việc nghiêm túc, khẩn trương của đội ngũ giáo viên nhà trường nhằm chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập như: quét dọn trường lớp, chuẩn bị bàn ghế, trang thiết bị giảng dạy
để bước vào năm học mới. Ngày 20-8 sắp tới, trường sẽ đưa vào sử dụng công trình. Trường có 14 phòng khang trang, tiện nghi gồm: 7 phòng chức năng và 7 phòng học (mỗi phòng học có sức chứa khoảng 30 trẻ), 1 sân khấu ngoài trời. Năm nay, Trường Mầm non Thới Hòa tiếp nhận hơn 200 trẻ đến lớp. Cô Ngô Thị Xuân Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thới Hòa, phấn khởi nói: Trường xây dựng với kinh phí hơn 19 tỉ đồng với đầy đủ trang thiết bị, tiện nghi phục vụ việc dạy và học. Với cơ sở và đội ngũ cán bộ hiện tại, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia và đó là niềm vinh dự và tự hào của tập thể nhà trường. Qua đó, nhắc nhở các thầy cô của trường phải ra sức phấn đấu giảng dạy những năm học tiếp theo, tập trung nâng cao chất lượng công tác dạy dỗ và chăm sóc trẻ. Cũng tâm trạng phấn khởi trên, chị Trần Lê Ngọc Trúc, ngụ phường Thới Hòa, gởi con học ở Trường Mầm non Thới Hòa, cho biết: "Lúc trước, điểm trường này nằm rất xa trục đường chính nên việc đưa rước con gặp nhiều khó khăn, bất tiện nhất là vào mùa nước nổi. Nay trường được xây dựng khang trang, sạch đẹp, cơ sở vật chất đầy đủ, tôi rất an tâm và phấn khởi gởi con học tập ở đây".

Trường Mầm non Thới Hòa khẩn trương thực hiện một số công đoạn cuối cùng để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.
Năm học mới này, quận Ô Môn có nhiều điểm trường được xây dựng và sửa chữa. Trong đó, có 3 điểm trường xây mới đã hoàn thành là: Mầm non Hướng Dương, Mầm non Sao Mai, Mẫu giáo Thới Hòa; 6 điểm trường đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng; 11 điểm trường được nâng cấp sửa chữa như: xây dựng phòng chức năng, sân, hàng rào, nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ khác. Thầy Nguyễn Hoàng Hộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Phước Thới, chia sẻ: Hiện nay, trường chuẩn bị đầy đủ từ đội ngũ giáo viên đến cơ sở vật chất, đảm bảo năm học mới đạt nhiều kết quả cao. Theo đó, trường kiểm tra sửa chữa, thay mới những dụng cụ, thiết bị cũ kỹ, hư hỏng, mua sắm thêm thiết bị giảng dạy mới trước khi bước vào năm học mới. Tuy nhiên, trường còn gặp một số khó khăn như: Trường nằm trên tuyến đường đang xây dựng nên khói bụi nhiều; cổng rào trường nằm trong dự án thu hồi đất xây dựng đường nên đang bị tháo dỡ. Sắp tới, đơn vị thi công sẽ nâng cấp sửa chữa nên trường hiện không có cổng rào, gây nhiều khó khăn trong việc quản lý học sinh
Ngoài việc phát huy hiệu quả năm học qua, ngành giáo dục quận Ô Môn tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục, sử dụng và quản lý hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Thầy Võ Công Tuấn, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn, cho biết: Thời gian tới, ngành giáo dục quận tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị dạy học và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông để đạt yêu cầu tối thiểu thực hiện chương trình giáo dục mới; thiết bị phục vụ rèn luyện thể lực và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Đồng thời, tham mưu việc đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất gắn với xây dựng trường chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới; tổ chức rà soát mua sắm bổ sung sách, thiết bị dạy học, sử dụng hiệu quả sách và các đồ dùng, thiết bị hiện có và mua mới; phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học tại trường. Mặt khác, tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030; tham mưu mở rộng đất theo quy hoạch, phù hợp với yêu cầu việc xây dựng trường học theo hướng hiện đại hóa, đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục mở rộng quy mô, mạng lưới các cơ sở giáo dục; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia; tăng tỷ lệ phụ huynh đưa trẻ đến lớp...
Bài, ảnh: P.NGUYỄN