30/08/2021 - 07:46

Chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn 

Các ban, ngành, đoàn thể, địa phương của quận Bình Thủy đã nỗ lực để đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng quy định đối với người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn, theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, tăng cường vận động nhà hảo tâm hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch COVID-19, không để ai bị bỏ lại phía sau. 

Bà Nguyễn Thị Ánh Thư, Phó Chủ tịch HĐND phường Long Hòa, quận Bình Thủy, tặng quà  hộ nghèo, bán vé số trên địa bàn phường, bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Bà Nguyễn Thị Ánh Thư, Phó Chủ tịch HĐND phường Long Hòa, quận Bình Thủy, tặng quà  hộ nghèo, bán vé số trên địa bàn phường, bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Năm, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thủy, cho biết: “Các ban, ngành quận và UBND các phường đã tổ chức rà soát các đối tượng để hướng dẫn làm hồ sơ hưởng chế độ theo quy định và có chính sách giúp đỡ kịp thời. Đồng thời, thực hiện xong việc gởi thông báo điều chỉnh mức đóng 0% vào Quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp cho 559 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng 12.118 lao động với số tiền được giảm, miễn tạm tính trên 4 tỉ đồng; xác định danh sách 10 đơn vị sử dụng lao động với 238 lao động hưởng chính sách nghỉ việc không lương. Quận cũng đã chi 5,6 tỉ đồng hỗ trợ 13.253 lượt người, trong đó chi hơn 1 tỉ đồng hỗ trợ 863 người bán vé số lưu động; hỗ trợ tiền ăn cho 208 người đang thực hiện cách ly y tế tập trung tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn quận; hỗ trợ 62 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ đủ 30 ngày trở lên...”.

Chị Nguyễn Thị Điều ở khu vực 1, phường Trà An, bán vé số dạo. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, chị nghỉ bán vé số, cuộc sống gia đình càng túng thiếu hơn, nhà chị lại nằm trong khu vực bị phong tỏa… Chị Điều chia sẻ: “Được chính quyền địa phương và nhà hảo tâm thường xuyên hỗ trợ quà và tiền nên gia đình vơi bớt khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội”. Theo bà Đỗ Thị Kim Lan, Chủ tịch UBND phường Trà An, đến nay, phường đã phát tiền hỗ trợ 21 người bán vé số dạo. Phường cũng đã tổ chức vận động và cấp phát cơ bản các nhu yếu phẩm cho những hộ khó khăn trên địa bàn phường. Trong thời gian tới, phường tiếp tục tăng cường vận động để chăm lo và hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. 

Chia sẻ khó khăn với người nghèo, hộ bị phong tỏa trên địa bàn trong thời gian giãn cách xã hội, UBND phường Long Hòa đã nỗ lực vận động 43 đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài phường hỗ trợ gần 17 tấn gạo, 627 thùng mì, trên 16 tấn rau củ các loại, 4.500 suất cơm, sữa, nhu yếu phẩm, 50 hộp khẩu trang, 500 kính chắn giọt bắn... để chăm lo cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 và lực lượng trực chốt, tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch. Bà Trần Thị Bạch Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Long Hòa, cho biết: “Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, UBND phường đã triển khai cấp phát xong 102 triệu đồng cho 85 người bán vé số dạo. Tất cả các hộ trong khu phong tỏa đều được hỗ trợ; các hộ khó khăn được ưu tiên hỗ trợ nhiều hơn”. Bà Đặng Thị Bế ở khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, kể: “Nhờ địa phương vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, mì, rau củ, nhu yếu phẩm nên việc ăn uống hằng ngày của gia đình tôi tạm ổn. Tôi cảm ơn chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ”. 

Theo bà Phan Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Bình Thủy, thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, quận Bình Thủy đẩy mạnh tuyên truyền về việc đăng ký hưởng chế độ theo hình thức trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt, tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động và người sử dụng lao động sớm tiếp cận và được thụ hưởng chính sách. Tuy nhiên, do dịch bệnh, việc làm thủ tục hồ sơ khá khó khăn, việc đi lại bị hạn chế... nên ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ. Thời gian tới, UBND quận tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, nhằm bảo đảm việc chi trả, hỗ trợ cho các đối tượng kịp thời, đúng quy định.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết