19/10/2013 - 20:48

Cầu thủ trẻ hư

Cầu thủ U-21 vi phạm kỷ luật trong lúc đá giải là không thể chấp nhận.

HLV Đinh Văn Dũng đã "cất" hai cầu thủ U-21 trên ghế dự bị sau khi kỷ luật vụ trốn trại tập trung đi quán bar thâu đêm cùng nghi án uống rượu, hút thuốc. Đáng nói là các cầu thủ này đang trong thời gian dự giải U-21 quốc tế do báo Thanh Niên tổ chức ở Ninh Thuận.

Thực tế việc cầu thủ ăn chơi nhảy múa với chút men trong người hoặc gái gú là không mới ở làng bóng. Từng có biết bao vụ cầu thủ trác táng bị phanh phui và khi cơ quan chức năng bắt quả tang cầu thủ với đám gái làng chơi còn thu cả thuốc lắc lẫn rượu mạnh.

Cầu thủ hư hỏng phần lớn do việc quản lý, giáo dục quá lỏng lẻo trong khi tuổi đời còn trẻ, không đủ sức đề kháng trước các thói hư tật xấu. Chuyện các tuyển thủ quốc gia "bay đêm", chơi bời cho đến những lứa đàn em U-23 cặp với chân dài không còn lạ lẫm với nhiều giới. Đó là hậu quả từ sự quản lý thiếu chặt chẽ của CLB và công tác giáo dục tư tưởng hời hợt, chỉ lo dạy đôi chân đá bóng mà không bồi dưỡng văn hóa.

Tuy nhiên, cầu thủ dưới 21 tuổi lần này đi bar còn mặc cả áo đội tuyển như muốn cho dân chơi biết mình là ai trong thời điểm đá giải là một chuyện quá bất thường. Thậm chí, khi phóng viên chụp ảnh để làm bằng chứng thì các cầu thủ nhí của đội trẻ Hà Nội T&T còn hùng hổ đòi xóa rồi thách thức: "Chỉ sợ bầu Hiển thôi!". Rõ ràng môi trường bóng đá Việt Nam đang bị ô nhiễm nặng mà hình ảnh cầu thủ trẻ U-21 ăn chơi quá giờ quy định mới chỉ là phần nổi của tảng băng.

Ông Trần Song Hải - Phó Chủ tịch Hội cổ động viên Việt Nam đã dự tính thưởng nóng 30 triệu đồng cho đội U-21 sau hai trận thắng. Thế nhưng, sau sự cố này, ông Hải suy nghĩ lại và thấy số tiền ấy nên giúp đồng bào miền Trung bị lũ lụt thì có ý nghĩa hơn.

Bỗng dưng lại nhớ chuyện bầu Đức cấm tiệt cầu thủ U-19 của mình nhận tiền thưởng của VFF vì ông cho rằng cầu thủ còn trẻ xài tiền mà chưa ý thức đầy đủ giá trị của đồng tiền dễ sinh hư. Quy định ở Học viện của bầu Đức còn cấm tuyệt đối bất kỳ ai phì phèo thuốc lá trước mặt cầu thủ… Thế nên bầu Đức thường vỗ ngực tự hào cầu thủ của ông có thể không phát triển đá bóng chuyên nghiệp được nhưng vẫn là một công dân có đạo đức.

Chung quy, đạo đức của cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ trẻ, đều do giáo dục môi trường mà ra cả.

Bài, ảnh: SONG HUY

 

Chia sẻ bài viết