08/05/2016 - 16:57

Cảnh báo bệnh sốt xuất huyết có thể bùng phát khi mưa xuống

Thời tiết nắng nóng nên chu kỳ phát triển từ trứng thành muỗi rút ngắn lại làm gia tăng mật độ muỗi, đồng thời người dân chưa thường xuyên diệt lăng quăng, diệt muỗi hàng tuần. Đó là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) phát triển. Từ đầu năm 2016 đến 30-4-2016, số ca bệnh SXH ở TP Cần Thơ là 302 ca. Các chuyên gia y tế cảnh báo số ca bệnh đã vượt đường cong chuẩn dự báo dịch, cảnh báo dịch bệnh SXH có thể bùng phát khi bước vào mùa cao điểm của dịch SXH (mùa mưa)…

Số ca mắc SXH tăng hơn 79%

Số ca bệnh SXH đã tăng 134 ca so với cùng kỳ 2015 và tập trung ở 3 quận nội ô là Bình Thủy, Ninh Kiều và Cái Răng. Số ổ dịch SXH tăng gấp 1,4 lần so với cùng kỳ năm 2015 (49/35) và tập trung ở quận Ninh Kiều (17), huyện Cờ Đỏ (11), quận Cái Răng (7). Ngoài ra, tỷ lệ mắc bệnh trên 15 tuổi chiếm 15,23%, tăng 0,35% so với cùng kỳ. Đáng lưu ý tỷ lệ ca bệnh nặng, có thể tử vong (độ C) chiếm 14,24%, tăng 1,14% so với cùng kỳ. Tuy số ca bệnh nặng tăng nhưng nhờ sự tích cực điều trị của các bệnh viện, đến nay không có ca tử vong. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp, TP Cần Thơ không có trường hợp tử vong về bệnh SXH. Trong tháng 4, số ca bệnh SXH có chiều hướng giảm (70 ca bệnh, tháng 3 là 82 ca). Số ca SXH của thành phố tăng so với cùng kỳ 2015 nhưng so với 20 tỉnh, thành khu vực phía Nam thì Cần Thơ đứng thứ 6 trong các tỉnh có số ca mắc SXH thấp.

   Tiến sĩ Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh (giữa) kiểm tra lăng quăng trong dụng cụ chứa nước ở nhà dân tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. 

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh SXH, thành phố và 9 quận, huyện đã tổ chức chiến dịch vận động người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng để phòng chống SXH và vi rút Zika; tổ chức ký cam kết giữa các quận, huyện và xã, phường trong việc tổ chức triển khai thực hiện chiến dịch; tổ chức diễu hành; in ấn và phân phối 38.000 tờ rơi, 190 băng rôn, 50 áp phích; tổ chức tọa đàm; 100% các ổ dịch SXH đều được xử lý diệt lăng quăng và phun thuốc… Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) TP Cần Thơ đã cấp 200 lít Permethrine 50 EC, 630kg Cloramine B, 225 bộ trang phục chống dịch, 2 máy phun hóa chất cho các quận, huyện trong xử lý ca bệnh, ổ dịch. Lãnh đạo Sở Y tế và TTYTDP thành phố tổ chức nhiều đợt kiểm tra thực địa tại các điểm nóng để chỉ đạo và hỗ trợ các địa phương dập dịch. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ nêu những hạn chế trong công tác phòng, chống dịch SXH thời gian qua như: Một số nơi xử lý ổ dịch chưa triệt để như diệt chưa hết lăng quăng, phun hóa chất không đủ bán kính 200m theo qui định, nhất là ở các ấp, khu vực giáp ranh, giáp kênh rạch. Một số nơi chưa tập huấn cho cán bộ trực tiếp tham gia chiến dịch nên thực hiện chưa đúng với yêu cầu như: chưa chú trọng loại bỏ vật phế thải có khả năng chứa nước xung quanh nhà; cộng tác viên không vào nhà kiểm tra dụng cụ chứa nước mà chủ yếu phát tờ rơi; không trở lại kiểm tra với những hộ vắng nhà. Một số hộ dân không mở cửa nhà để cộng tác viên kiểm tra dụng cụ chứa nước và để hóa chất bay vào diệt muỗi (khi phun thuốc). Chính quyền một số nơi còn khoán trắng cho ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch SXH.

Quyết liệt phòng, chống dịch SXH

Trước cảnh báo dịch SXH có nguy cơ bùng phát ở 3 quận: Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết: "Từ đầu năm 2016 đến nay, quận đã tổ chức 2 đợt chiến dịch, tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống bệnh SXH. Trong tháng 4-2016, số ca mắc SXH giảm nhẹ nhưng vẫn còn đáng lo ngại. Trong thời gian tới, quận tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xử lý sớm, triệt để các ca bệnh, ổ dịch SXH". Đại diện quận Bình Thủy cũng cho biết: "Sau 2 đợt chiến dịch, số ca SXH ở tháng 4 giảm mạnh so với tháng trước. Dự báo khi mưa xuống, dịch có thể bùng phát. Chính vì thế, quận chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt xử lý tình trạng ao tù, nước đọng". Riêng tại quận Cái Răng, từ tháng 4-2016 đến nay chỉ xảy ra 2 ca SXH. Tuy nhiên, theo lãnh đạo TTYTDP quận, địa phương không chủ quan mà tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch, tập trung cho công tác vệ sinh môi trường, củng cố các đội phòng, chống dịch, trang thiết bị.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết: "Mùa mưa đồng nghĩa với SXH tăng. Nguyên do, một bộ phận người dân ở nông thôn trữ nước mưa để dùng, trong khi lăng quăng phát triển mạnh trong nước mưa. Thêm vào đó, khi mưa xuống, các vật phế thải xung quanh nhà như muỗng dừa, hộp lon, lốp xe… đọng nước mưa và muỗi thích đẻ trứng trong các dụng cụ đó. Nếu chúng ta không quyết liệt, dịch SXH sẽ bùng phát trong mùa mưa. Thời gian tới, các địa phương tập trung sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; tiếp tục tổ chức chiến dịch phát động người dân diệt muỗi và lăng quăng nhân Ngày Asean Phòng, chống SXH (15-6) ở các xã, phường trọng điểm. Trung tâm Y tế, TTYTDP, trạm y tế tham mưu cho UBND cùng cấp chủ động thực hiện chiến dịch tại các nơi có nguy cơ bùng phát. Phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế phối hợp các bệnh viện, TTYTDP tập huấn phác đồ điều trị, giám sát và xử lý ổ dịch… cho các đơn vị. Địa phương nào để dịch bệnh bùng phát thì Trưởng ban chăm sóc sức khỏe nhân dân quận, huyện nơi đó chịu trách nhiệm với Trưởng ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố; Giám đốc TTYTDP thành phố, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, TTYT, TTYTDP quận, huyện, Trưởng trạm y tế chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế".

Tại cuộc họp trực tuyến tình hình bệnh SXH diễn ra vào chiều 6-5-2016, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Văn Tâm đề nghị các địa phương quyết liệt chỉ đạo phong trào vận động người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng không để muỗi sinh sản, làm lây lan bệnh SXH và bệnh do vi rút Zika. Đồng chí Lê Văn Tâm cũng giao TTYTDP thành phố giám sát, kiểm tra việc tổ chức phòng, chống dịch SXH của từng địa phương.

Bài, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết