01/06/2026 - 05:27

Cần Thơ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với cơ sở giáo dục đại học 

UBND TP Cần Thơ đang đẩy mạnh hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) trong và ngoài địa phương nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và đáp ứng nhu cầu nhân lực trong thời kỳ mới. Mới đây, lãnh đạo UBND thành phố và Trường Đại học Đồng Tháp đã có buổi trao đổi các nội dung hợp tác.

Tiềm lực của Trường Đại học Đồng Tháp

Trường Đại học Đồng Tháp là đơn vị công lập đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và là 1 trong 14 trường chủ chốt đào tạo giáo viên theo Quy hoạch mạng lưới CSGDĐH và sư phạm giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đội ngũ giáo viên có vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng giáo dục TP Cần Thơ.

Hiện nay, trường có 20 đơn vị thuộc và trực thuộc, trong đó có 1 trường sư phạm, 1 công ty TNHH MTV. Đội ngũ giảng viên gồm 536 người, trong đó có 216 tiến sĩ (chiếm 40,3%), 320 thạc sĩ. Nhà trường hiện đào tạo 3 ngành tiến sĩ, 18 chuyên ngành thạc sĩ, 60 ngành đại học chính quy, 31 ngành vừa làm vừa học và 12 ngành đào tạo từ xa. Trường còn tổ chức đa dạng các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và cấp các chứng chỉ như VSTEP, HSK, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Tính đến tháng 3-2026, trường đang đào tạo hơn 20.000 nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên ở các hệ đào tạo và triển khai hoạt động bồi dưỡng tại 60 cơ sở liên kết trên cả nước.

Trường Đại học Đồng Tháp có 34 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng, đạt 94,4%; trong đó có 4 chương trình đạt chuẩn đối sánh chất lượng đại học UPM. Năm 2026, trường xếp hạng 48/100 CSGDĐH Việt Nam theo VNUR và đứng thứ 35/61 trường đại học theo hệ thống Scimago. Thời gian tới, trường tiếp tục phát huy thế mạnh sư phạm, đẩy mạnh đa dạng hóa phương thức đào tạo, tăng cường hợp tác với địa phương trong phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ...

Hợp tác đào tạo với trọng tâm sư phạm

Trong buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ, TS Trương Tấn Đạt, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp, đề xuất TP Cần Thơ tạo điều kiện trường tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu; cùng phối hợp triển khai Quyết định số 700/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp giai đoạn 2026-2031; xây dựng chương trình nâng cao năng lực quản lý nhà nước và phối hợp đào tạo cán bộ giáo dục cấp xã, quản lý trường học. Đồng thời, tiếp tục phối hợp đào tạo giáo viên, công chức, viên chức; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ cho ngành Giáo dục thành phố, mở rộng liên kết đào tạo sau đại học và tạo điều kiện giới thiệu cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập, nghiên cứu sinh...

Trao đổi về nhu cầu thực tế của địa phương, ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, cho biết thành phố đang khẩn trương rà soát nhu cầu nhân sự tại 103 xã, phường để xây dựng kế hoạch tuyển dụng phù hợp với thực tế. Vì thế, việc hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ giáo viên là cần thiết và cần xúc tiến có trọng tâm. Trước mắt, kỳ vọng Trường Đại học Đồng Tháp đồng hành hỗ trợ chuyên môn, xây dựng môi trường thực hành ngoại ngữ, góp phần nâng cao năng lực cho giáo viên nhằm thực hiện mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: Thành phố xác định đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Thành phố cam kết tạo mọi điều kiện hợp tác với các CSGDĐH, trong đó có Trường Đại học Đồng Tháp nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực cho địa phương và khu vực.

TP Cần Thơ đã ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cùng các trường đại học ngoài công lập, nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đô thị thông minh, chăm sóc sức khỏe và hoạt động cộng đồng.

Bài, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết