Sau khi kết thúc giai đoạn I Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) ĐBSCL lần VII-2017, đoàn thể thao Cần Thơ đang tạm xếp thứ Tư, với 29 HCV, 27 HCB, 34 HCĐ, sau An Giang, Tiền Giang và Vĩnh Long. Ở giai đoạn I của Đại hội bắt đầu từ tháng 1 đến đầu tháng 5, Cần Thơ tham gia 11/16 môn, với kết quả nhiều môn không đạt chỉ tiêu đề ra, khiến các môn còn lại trong giai đoạn II phải tăng tốc, để có thể cán đích đứng Nhì toàn đoàn như mục tiêu.
 |
Các võ sĩ vovinam ra quân giai đoạn II với nhiệm vụ giành ít nhất 10 HCV cho đoàn Cần Thơ. |
Trong cuộc họp sơ kết đoàn thể thao Cần Thơ tham dự Đại hội TDTT ĐBSCL lần VII-2017 mới đây, ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) TP Cần Thơ, vặn hỏi một số môn vì sao đặt ra chỉ tiêu cao, nhưng kết quả đạt được rất thấp. Ví như môn bắn cung có chỉ tiêu 5 HCV, nhưng kết quả chỉ là 1 HCĐ, hay bi sắt đề xuất 2 HCV cũng chỉ có được 3 HCĐ, mà không có nổi chiếc HCB. Các môn khác cũng không đạt được chỉ tiêu ban đầu như billards được 3 HCV (chỉ tiêu là 8), bơi lội 1 HCV (chỉ tiêu 5)... Theo lý giải của hầu hết các bộ môn, nguyên nhân khách quan là do Đại hội năm nay có sự tham gia của các địa phương miền Đông Nam bộ và TP Hồ Chí Minh, nên cuộc tranh chấp huy chương rất khó khăn. Còn nguyên nhân chủ quan là vì một số môn như billards, bắn cung của Cần Thơ hiện tại lực lượng rất mỏng, trang thiết bị cũ kỹ, khó đạt được thành tích tốt nhất.
Tuy nhiên, ông Phạm Văn Luận cũng tuyên dương một số môn đã có sự nỗ lực vượt bậc để hoàn thành chỉ tiêu, như boxing, taekwondo, cờ vua, quần vợt và đặc biệt là môn canoeing đã xuất sắc vượt chỉ tiêu (đoạt 5 HCV so với chỉ tiêu là 4 HCV). Những môn không đạt không đạt thành tích tốt, ban huấn luyện phải xem lại, nếu quá yếu kém thì không thể tham dự các giải toàn quốc thời gian tới.
Với kết quả sau giai đoạn I, các bộ môn còn lại phải rất nỗ lực mới có thể đưa đoàn thể thao Cần Thơ đạt được thành tích cao tại Đại hội TDTT ĐBSCL năm nay. Giai đoạn II Đại hội diễn ra tại Bến Tre từ ngày 19 đến 26-5, trong đó Cần Thơ tham gia tranh tài 5/ 6 môn là karatedo, điền kinh, judo, vovinam và thể hình (môn còn lại là bóng đá, Cần Thơ không dự tranh do thời gian diễn ra vòng loại trùng với thời điểm đội U19 Cần Thơ thi đấu vòng loại quốc gia). Với 5 môn thể thao này, Cần Thơ phải giành được ít nhất 24 HCV để hoàn thành mục tiêu. Nhiệm vụ không đơn giản này được đặt lên "vai" chủ yếu là vovinam và karatedo. 3 môn còn lại sẽ phải nỗ lực hết sức mình đạt được thành tích cao nhất.
Ông Phạm Văn Luận yêu cầu các bộ môn phải sát sao, động viên, khuyến khích VĐV thi đấu ở giai đoạn II Đại hội TDTT ĐBSCL. Đồng thời chuẩn bị khen thưởng cho những VĐV đạt thành tích tốt. Qua cuộc tranh tài này, thể thao Cần Thơ sẽ rà soát lại lực lượng để đề xuất kế hoạch huấn luyện chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018. Thời gian 1-2 năm không còn dài, các bộ môn cần tính toán để có được lực lượng mạnh trong thời gian tới. Chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh cũng cho rằng: Cần Thơ phải làm sao cho xứng đáng với vị thế là trung tâm của khu vực ĐBSCL. Cần xác định hiện tại các môn thể thao của Cần Thơ mạnh và yếu như thế nào, các địa phương khác ra sao để có hướng chuẩn bị cho năm 2018.
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH