26/06/2026 - 16:32

Cần Thơ tăng cường hợp tác với Ngân hàng Thế giới phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao 

(CTO) - Chiều 26-6, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở, ngành thành phố đã có buổi làm việc với ông Luis Benveniste, Giám đốc Phát triển con người khu vực Đông Á - Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới (WB).

Các đại biểu tham gia thảo luận tại buổi làm việc.

Cuộc gặp này nhằm trao đổi định hướng hợp tác về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững TP Cần Thơ.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Khởi cho biết, giai đoạn 2026-2030, Cần Thơ đặt mục tiêu trở thành đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại; giữ vai trò là trung tâm động lực của vùng ĐBSCL về thương mại, dịch vụ, logistics, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo và khoa học, công nghệ.

Để hiện thực hóa mục tiêu, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy đổi mới sáng tạo được xác định là 2 nhiệm vụ mang tính then chốt.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.

Hiện thành phố có 8 trường đại học đang hoạt động, nổi bật là Đại học Cần Thơ với quy mô gần 50.000 sinh viên. Cùng với đó là đội ngũ nhân lực khoa học, công nghệ hùng hậu lên tới gần 9.500 người, với 1.500 tiến sĩ và 300 giáo sư, phó giáo sư. Nền tảng tri thức này chính là bệ phóng quan trọng để Cần Thơ triển khai các dự án chiến lược mang tầm vóc khu vực, như Khu Công nghệ cao và Trung tâm Đổi mới sáng tạo…

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo thành phố đánh giá cao Dự án Nhân tài Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VTIP) do WB hỗ trợ, trong đó xác định Đại học Cần Thơ là đơn vị hạt nhân kết nối công tác đào tạo, nghiên cứu và thương mại hóa công nghệ. Đồng thời, đề xuất WB tiếp tục đồng hành trên 3 lĩnh vực trọng điểm: hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao theo chuẩn quốc tế; cung cấp nguồn vốn ưu đãi và kỹ thuật để đầu tư hạ tầng Khu Công nghệ cao và Khu phức hợp Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo; hỗ trợ triển khai các chương trình đô thị thông minh tập trung vào quản trị số, giao thông và môi trường.

Ông Luis Benveniste, Giám đốc Phát triển Con người khu vực Đông Á - Thái Bình Dương của WB, phát biểu tại buổi làm việc.

Qua trao đổi tại buổi làm việc, ông Luis Benveniste đánh giá cao định hướng lấy khoa học, công nghệ làm động lực tăng trưởng của Cần Thơ. Đồng thời, thông tin Dự án VTIP là khoản đầu tư đầu tiên của WB vào lĩnh vực giáo dục đại học tại Cần Thơ.

Đại diện WB nhận định, việc đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục đại học sẽ tạo ra lực lượng lao động tay nghề cao, giữ vai trò "đầu tàu" trong việc chuyển đổi nền nông nghiệp truyền thống sang mô hình thông minh, sạch và mang lại giá trị cao. Sự bứt phá này sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy phát triển các ngành thương mại, y tế và logistics…

Đặc biệt, WB đánh giá rất cao tính thực tiễn trong chiến lược của thành phố, thông qua việc thúc đẩy liên kết, kết nối các trường đại học với doanh nghiệp, nông dân với chính quyền, qua đó đưa các nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, đáp ứng tốt yêu cầu chuyển đổi số và vươn tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững cho thành phố.

Tin, ảnh: MỸ HOA

Chia sẻ bài viết