23/08/2021 - 21:20

Cần Thơ ghi nhận 39 ca mắc COVID-19 trong ngày 23-8 

(CT) - Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP Cần Thơ, trong ngày 23-8, thành phố ghi nhận 39  ca nhiễm mới. Số ca nhiễm COVID-19 từ ngày 8-7 đến nay là 3.809 ca. Trong các ca nhiễm mới có 3 trường hợp tầm soát ở cơ sở y tế, 19 trường hợp qua tầm soát cộng đồng và 17 trường hợp trong khu cách ly.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân Cồn Sơn, quận Bình Thủy. Ảnh: H.HOA

Tổng số ca mắc đến nay theo quận, huyện: Bình Thủy 1.233 ca; Ninh Kiều 913 ca; Cái Răng 548 ca; Thới Lai 342 ca; Ô Môn 364 ca; Thốt Nốt 211 ca; Phong Ðiền 119 ca; Cờ Ðỏ 19 ca và Vĩnh Thạnh 27 ca. Các xã, phường, thị trấn có số ca mắc cao là phường Hưng Phú (441 ca), Bình Thủy (365 ca), An Thới (217 ca), Long Hòa (234 ca), Phước Thới (172 ca), An Bình (164 ca), Trà Nóc (159 ca), Tân An (155 ca), Cái Khế (137 ca), phường Thốt Nốt (129 ca), Trường Xuân (122 ca), Trà An (116 ca).

Trong ngày 23-8, đã tiêm 786 liều vaccine phòng COVID-19. Lũy tích đến nay, có 252.323 liều được tiêm cho các đối tượng ưu tiên, công nhân, người lao động... trên địa bàn thành phố. Trong đó có 8.521 người được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Có 117 ca được điều trị khỏi, nâng số được điều trị khỏi lên 2.147 người; có 1 ca tử vong, nâng số tử vong lên 63 người. Hiện các bệnh viện đang điều trị 1.599 người, trong đó 69 bệnh nhân nặng. 

Ðẩy nhanh tốc độ lấy mẫu xét nghiệm và chấm dứt phong tỏa 

(CT) - Ngày 23-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ phối hợp chính quyền, ngành y tế các quận, huyện, trạm y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân trong các khu, điểm có quyết định phong tỏa 14 ngày.

Các khu vực, ấp, điểm có quyết định phong tỏa trên 14 ngày mà không có F0 mới: lấy mẫu gộp PCR theo hộ gia đình của tất cả các thành viên trong gia đình.  Nếu kết quả âm tính thì ra quyết định chấm dứt phong tỏa ngay.

Trường hợp hộ gia đình có kết quả PCR dương tính thì lấy ngay mẫu đơn PCR của từng thành viên trong gia đình để xét nghiệm khẳng định F0, truy vết F1, F2.  Căn cứ vào kết quả xét nghiệm cụ thể, điều tra dịch tễ mối liên hệ tiếp xúc gần của những người dương tính mà tiếp tục phong tỏa hẹp lại, phần không có liên quan thì quyết định chấm dứt hoàn toàn.

Ðối với khu vực, ấp, điểm có quyết định phong tỏa trong vòng 14 ngày mà vẫn còn F0, tiếp tục thực hiện nghiêm phong tỏa và tiến hành lấy mẫu PCR theo cách làm như trên.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: Tính đến ngày 19-8, toàn thành phố có 115 khu, điểm phong tỏa trên 14 ngày. Ðến nay đã gỡ nhiều khu, điểm và tiếp tục lấy mẫu, để tiến hành gỡ hoặc thu hẹp khu, điểm phong tỏa. Sau khi được gỡ phong tỏa, bà con tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

H.HOA

Chia sẻ bài viết