11/06/2017 - 10:33

Cần Thơ chuẩn bị lực lượng Đại hội TDTT toàn quốc 2018

(CT)- Theo kế hoạch tham dự Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, Cần Thơ sẽ tranh tài 15 môn thể thao gồm vovinam, karatedo, boxing, cờ vua, xe đạp, bóng rổ, taekwondo, thể hình, canoeing, điền kinh, judo, bi sắt, bida, cầu lông, cầu mây, với mục tiêu đoạt khoảng 17 HCV, đảm bảo thành tích tốp 10 toàn đoàn. Trong đó, các môn thế mạnh như vovinam, karatedo, boxing, cờ vua, canoeing có chỉ tiêu từ 2-3 HCV. Các môn bắn cung, quần vợt, bơi lội, bóng chuyền bãi biển, cử tạ, thể dục dụng cụ sẽ không tham dự, do đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng, không có khả năng tranh chấp huy chương ở đấu trường toàn quốc.

Vovinam là một trong những môn thể thao của Cần Thơ được kỳ vọng tại Đại hội. Trong ảnh: Đội tuyển vovinam Cần Thơ.

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII do Hà Nội đăng cai, diễn ra vào tháng 12-2018, với 34 môn. Tại Đại hội ở Nam Định năm 2014, đoàn thể thao Cần Thơ dự tranh 20 môn thể thao, đứng thứ 10 toàn đoàn, với 17 HCV, 15 HCB, 19 HCĐ. Ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết sẽ tạo mọi điều kiện cho các đội thể thao tập luyện, tập huấn trong và ngoài nước, đồng thời sẽ mời các chuyên gia và HLV thể thao, "chiêu mộ" VĐV tài năng để đảm bảo mục tiêu trên.

Tin, ảnh: AN CHI

Chia sẻ bài viết