08/12/2016 - 07:31

Can thiệp thành công, cứu sống 3 bệnh nhân nhồi máu cơ tim nặng

(CT)- Ngày 7-12-2016, thông tin từ Bệnh viện (BV) Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ vừa cứu sống 3 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, ngưng tim. Đó là các bệnh nhân: Trần Nghĩa Hòa (tỉnh Sóc Trăng); Lê Văn Lê (tỉnh Vĩnh Long) và Đoàn Hồng Sơn (tỉnh Hậu Giang). Trong đó, nặng nhất là bệnh nhân Trần Nghĩa Hòa, nhập viện ngày 16-11-2016 với tình trạng hôn mê, thở máy và dùng thuốc vận mạch liều cao. Các bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp trước rộng killip IV giờ 10, hôn mê sau ngưng tim, ngưng thở, suy đa cơ quan. Bệnh nhân được chuyển đến phòng thông tim trong tình trạng hôn mê, thở máy phải dùng thuốc nâng huyết áp liều cao. Kết quả chụp động mạch vành ghi nhận hẹp 80% đoạn giữa nhánh liên thất trước, 50% đoạn giữa nhánh mũ và can thiệp thành công 1 stent vào đoạn giữa nhánh liên thất trước. Qua 22 ngày điều trị với 9 ngày thở máy và 1 lần lọc máu cấp cứu, chức năng gan, thận trở lại bình thường. Đây là trường hợp nhồi máu cơ tim cấp nặng nhất BV đã cứu sống.

Bác sĩ Trần Văn Thiệu, Đơn vị Tim mạch can thiệp chúc mừng sức khỏe bệnh nhân Hòa.

Bệnh nhân Lê Văn Lê, 60 tuổi, bị đau ngực dữ dội. Sau khi nhập viện ở BV huyện, bệnh nhân được cấp cứu ngưng tim với 5 lần sốc điện và xoa bóp tim ngoài lồng ngực, chuyển cấp cứu BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng lơ mơ bóp bóng qua nội khí quản. Bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp trước rộng killip IV, có biến chứng ngưng tim, ngưng thở. Bệnh nhân Đoàn Hồng Sơn, 64 tuổi, khởi phát đau ngực 1 giờ trước nhập viện kèm chân tay lạnh, vã mồ hôi, nhập viện trong tình trạng khó thở, mạch và huyết áp không đo được. Bác sĩ chẩn đoán nhanh thất có rối loạn huyết động, nhồi máu cơ tim cũ.

Hiện tại, 3 bệnh nhân đều tỉnh táo, tiếp xúc tốt, ăn uống, đi lại được, huyết áp ổn định, hết đau ngực. Chiều 7-12, bệnh nhân Hòa và Sơn được xuất viện. Dự kiến cuối tuần, bệnh nhân Lê sẽ xuất viện.

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết