21/07/2026 - 08:20

Can thiệp điều trị giúp bệnh nhân thoát khỏi những cơn đau nhức do xương đùi hoại tử 

Suốt nhiều tháng liền, một bệnh nhân cao tuổi phải chịu đựng các cơn đau nhức dai dẳng ở vùng háng, nhưng không đi điều trị vì lầm tưởng đó là bệnh tất yếu của tuổi già. Chỉ đến khi mức độ đau ngày càng trầm trọng, cản trở mọi sinh hoạt thường nhật, bệnh nhân mới đến bệnh viện thăm khám và bất ngờ khi biết các bác sĩ có thể can thiệp điều trị hiệu quả, giúp thoát khỏi những cơn đau hành hạ bấy lâu.

Bác sĩ tư vấn cách thức vận động cho bệnh nhân trước khi xuất viện. Ảnh: BS cung cấp

Bệnh nhân N.C.C, 68 tuổi, ngụ TP Cần Thơ, chia sẻ, ông chỉ nghĩ các cơn đau khớp háng âm ỉ là dấu hiệu bình thường của tình trạng thoái hóa xương khớp do tuổi tác. Tuy nhiên, theo thời gian, mức độ đau ngày càng trở nên nghiêm trọng và tăng dần mỗi khi ông đi lại, đứng lâu hoặc vận động, khiến việc tự thực hiện các sinh hoạt cá nhân hằng ngày gặp vô vàn khó khăn.

Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, qua thăm khám lâm sàng kết hợp thực hiện các phương pháp cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ xác định người bệnh đã bị hoại tử vô mạch chỏm xương đùi phải ở độ 4. Đây là tình trạng nguồn máu nuôi dưỡng chỏm xương đùi bị suy giảm nghiêm trọng hoặc gián đoạn hoàn toàn, dẫn đến việc cấu trúc xương bị tổn thương sâu sắc, xẹp lún và gây mất chức năng vận động của khớp háng. Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe tổng quát và mức độ tổn thương khớp háng, các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh - Cơ xương khớp của bệnh viện đã chỉ định phẫu thuật thay khớp háng toàn phần cho người bệnh.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp bác sĩ chấn thương chỉnh hình, bác sĩ gây mê hồi sức, điều dưỡng cùng các chuyên viên phục hồi chức năng, người bệnh đã phục hồi rất tốt sau phẫu thuật. Ngay sau mổ, ông C được hướng dẫn tập vận động sớm và thực hiện các bài tập phục hồi chức năng theo phác đồ cá nhân hóa. Tình trạng đau nhức vùng háng của bệnh nhân giảm đi rõ rệt, giúp ông tự tin thực hiện các bước đi đầu tiên để sớm trở lại với nhịp sống thường ngày. Sau 5 ngày điều trị tích cực nội trú, bệnh nhân đã được xuất viện trong trạng thái khỏe mạnh và tiếp tục theo dõi tái khám ngoại trú theo lịch hẹn.

ThS.BS Lê Dũng, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh - Cơ xương khớp, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết hoại tử vô mạch chỏm xương đùi là một bệnh lý nguy hiểm và có thể xuất hiện ở nhiều độ tuổi, chứ không riêng người cao niên. Ở giai đoạn khởi phát, người bệnh thường chỉ có cảm giác đau âm ỉ vùng háng hoặc vùng mông, cơn đau chỉ tăng lên khi vận động, nên rất dễ bị chủ quan bỏ qua hoặc tự điều trị sai hướng. Đến khi bệnh tiến triển sang giai đoạn nặng, chỏm xương đùi bị xẹp và biến dạng hoàn toàn, gây đau đớn dữ dội và hạn chế nghiêm trọng khả năng di chuyển của người bệnh. Với những trường hợp tổn thương khớp nghiêm trọng này, phẫu thuật thay khớp háng là giải pháp tối ưu giúp người bệnh cắt đứt cơn đau, phục hồi biên độ vận động và tránh được các biến chứng nguy hiểm do nằm bất động lâu ngày.

Bác sĩ Lê Dũng khuyên rằng, việc phát hiện sớm bệnh lý hoại tử vô mạch chỏm xương đùi đóng vai trò quyết định đến hiệu quả điều trị và khả năng bảo tồn khớp. Vì vậy, người bệnh khi có các biểu hiện đau vùng háng kéo dài, đau tăng khi đi lại, gặp khó khăn khi co duỗi khớp háng hoặc có dáng đi khập khiễng cần chủ động đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán bằng hình ảnh học hiện đại và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ tàn phế đáng tiếc.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết