18/07/2015 - 17:05

Cân nhắc việc ứng dụng giống cây trồng biến đổi gien vào sản xuất

(CT)- Viện lúa ĐBSCL vừa phối hợp với Công ty Monsanto tổ chức Hội thảo "Ứng dụng cây trồng công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững".

Tại hội thảo, vấn đề được các đại biểu đặc biệt quan tâm là việc ứng dụng giống trồng cây biến đổi gien vào thực tế sản xuất tại Việt Nam. Với những ưu điểm vượt trội như: giúp tăng năng suất, sản lượng; hạn chế tác hại của sâu, bệnh, cỏ dại; tăng sức chống chịu đối với khô hạn, xâm nhập mặn, ngập úng..., các giống cây trồng biến đổi gien rất thích hợp để ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp. Đơn cử, hiện nước ta đang phụ thuộc 70% nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi từ nước ngoài. Trong khi định hướng chăn nuôi trong thời gian tới là cần một lượng lớn thức ăn (28,1 triệu tấn vào năm 2015; 34,4 triệu tấn vào năm 2020). Vì vậy, việc trồng các giống cây biến đổi gien sẽ giúp Việt Nam giảm tỷ lệ nguồn nguyên liệu phải nhập khẩu.

Đến nay, thế giới vẫn chưa ghi nhận trường hợp sử dụng giống cây trồng biến đổi gien gây hại cho sức khỏe con người hay ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên, các chuyên gia đầu ngành khuyến cáo, việc ứng dụng cây trồng biến đổi gien cần theo lộ trình nhất định; tránh tình trạng độc quyền, lệ thuộc các giống cây trồng biến đổi gien từ nước ngoài. Đặc biệt, các cơ quan đầu ngành cần cân nhắc về việc thị trường tiêu thụ, thăm dò phản ứng từ các quốc gia nhập khẩu xem họ có chấp nhận sản phẩm sản xuất từ giống cây trồng biến đổi gien hay không. Đồng thời, quy hoạch cụ thể vùng sản xuất giống cây trồng biến đổi gien, vùng sản xuất giống cây trồng truyền thống; đề ra các chính sách hỗ trợ người dân giữ giống truyền thống vì mỗi giống phải mất một khoảng thời gian khá dài mới có được...

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết