04/07/2010 - 09:58

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN TẤN QUYÊN, UVTƯ ĐẢNG, BÍ THƯ THÀNH ỦY CẦN THƠ:

Cần có những giải pháp tích cực, tranh thủ các nguồn lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội để ra

* Đồng chí Lê Hoàng Nam được bầu làm Bí thư Quận ủy

(CT) - Như tin đã đưa, ngày 3-7-2010, Đảng bộ quận Bình Thủy long trọng tổ chức Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015. Đây là Đảng bộ được Thành ủy chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực tiếp bầu Bí thư Quận ủy. Các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Sơn Song Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng (UVTƯ), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; lãnh đạo các cơ quan Đảng Trung ương; Nguyễn Tấn Quyên, UVTƯ Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; các Ủy viên Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy đã đến dự ĐH.

Trong không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc, 198 đảng viên đại diện cho 2.983 đảng viên của quận được triệu tập đã tập trung thảo luận, đóng góp cho các dự thảo văn kiện trình ĐH XI của Đảng; thảo luận, đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị tại ĐH Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII và các dự thảo văn kiện ĐH Đảng bộ quận.

Các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Bình Thủy lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ảnh: XUÂN ĐÀO 

Đóng góp ý kiến cho nội dung dự thảo văn kiện ĐH Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010-2015, các đại biểu nhất trí đánh giá: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân quận Bình Thủy đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt ở mức khá cao, bình quân trong 5 năm là 16,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp-thương mại-dịch vụ-nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 ước đạt 28 triệu đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2005. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội được đầu tư theo hướng mở rộng đô thị, tạo cơ sở đẩy mạnh CNH, HĐH và đô thị hóa. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm đúng mức, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội (TTATXH) được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Qua đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh (TSVM), chất lượng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và đảng viên được nâng lên. Bình quân trong 5 năm qua, tỷ lệ TCCSĐ đạt danh hiệu TSVM trên 92%, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 93%.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng góp ý, phân tích, làm rõ nguyên nhân một số mặt hạn chế trong việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, như: Tăng trưởng kinh tế tuy đạt cao nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của quận, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; kết cấu cơ sở hạ tầng KT-XH chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; an sinh xã hội được quan tâm nhưng một số mặt vẫn còn hạn chế; tệ nạn xã hội và các loại tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp. Cấp ủy một số TCCSĐ, một số chi bộ trên địa bàn dân cư còn lúng túng trong chỉ đạo toàn diện; công tác vận động quần chúng còn bộc lộ những hạn chế, hoạt động của một số hội, đoàn thể còn nặng về hình thức...

Tại ĐH, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo phương hướng, mục tiêu của Đảng bộ quận thời gian tới. ĐH thống nhất với phương hướng: Nhiệm kỳ 2010-2015, quận sẽ tập trung phấn đấu xây dựng nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, phù hợp với định hướng chiến lược và qui hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố Cần Thơ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. ĐH đã xác định rõ các mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2010-2015 là tập trung phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp-thương mại-dịch vụ, du lịch-nông nghiệp đô thị. Quận sẽ tăng cường huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư. Kịp thời rà soát, điều chỉnh các danh mục đầu tư, tập trung vốn đầu tư để hoàn thành các công trình trọng điểm. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển. Đi đôi với đẩy mạnh xã hội hóa trên các lĩnh vực VH-XH; quận tập trung xây dựng hệ thống chính trị TSVM trên cơ sở thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới đồng bộ công tác cán bộ, tạo sự chuyển biến cơ bản vững chắc, làm hạt nhân xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Phát biểu tại ĐH, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, UVTƯ Đảng, Bí thư Thành ủy, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ quận Bình Thủy trong việc chuẩn bị và tiến hành ĐH Đảng. Đồng chí nhấn mạnh: Để thực hiện tốt những mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới, Đảng bộ quận cần có những giải pháp tích cực, phát huy tối đa sức mạnh nội lực, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để đẩy nhanh hơn tốc độ chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp-thương mại-dịch vụ-nông nghiệp đô thị. Quận cần có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, trong đó cần coi trọng và tạo điều kiện cho nền kinh tế tư nhân phát triển, quan tâm đúng mức lĩnh vực thương mại- dịch vụ-du lịch; tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng trồng cây ăn trái chất lượng cao, rau sạch, hoa kiểng và chăn nuôi gắn với phát triển du lịch sinh thái. Bên cạnh, đề ra các giải pháp cụ thể để giải quyết việc làm, đào tạo nghề, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, quận cần chú trọng nâng cao dân trí; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tập trung chỉnh trang nâng cấp đô thị hiện đại, văn minh, an toàn. Tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phát huy vai trò mặt trận, các đoàn thể trên cơ sở đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đi sâu, đi sát cơ sở, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở.

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, ĐH đã bầu BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 39 đồng chí. Đồng chí Lê Hoàng Nam được bầu làm Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2010-2015. ĐH đã bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH cấp trên gồm 30 đồng chí (27 đồng chí chính thức và 3 đồng chí dự khuyết).

SỸ KHANG

Chia sẻ bài viết