06/03/2008 - 09:24

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ phải thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Ngày 5-3, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (16/2/1953 - 16/2/2008) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt; đại diện lãnh đạo Quốc hội, Bộ Công an, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương... Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi thư chúc mừng.

 Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gắn huy hiệu Anh hùng lên lá cờ truyền thống của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
Ảnh: NGUYỄN KHANG (TTXVN)

Cách đây 55 năm, ngày 16-2-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 141, thành lập Cục cảnh vệ. Hơn nửa thế kỷ qua, được Đảng, Bác Hồ chăm lo giáo dục và rèn luyện, được nhân dân đùm bọc, giúp đỡ và có sự hiệp đồng công tác của các ngành, các cấp, Lực lượng cảnh vệ Công an nhân dân đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân...

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trân trọng gắn huy hiệu Anh hùng lên lá cờ truyền thống của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, trao cờ và bằng công nhận Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những thành tích và chiến công to lớn của lực lượng cảnh vệ Công an nhân dân trong suốt chặng đường 55 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành. Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngay từ những ngày đầu cách mạng và trong những năm tháng nhân dân ta tiến hành hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, cũng như trong điều kiện hòa bình, thực hiện CNH, HĐH đất nước, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ luôn tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Lực lượng cảnh vệ luôn biết dựa vào dân, mưu trí, dũng cảm vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, bảo vệ an toàn tuyệt đối Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo và các cơ quan chủ chốt của Đảng và Nhà nước, các cuộc mít-tinh, hội nghị quan trọng, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam...

Sau khi phân tích những thuận lợi, thách thức của đất nước trong tình hình mới, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tập trung làm tốt một số nhiệm vụ: Thứ nhất, tạo sự chuyển biến nhận thức của chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ về vị trí, tầm quan trọng, nội dung, nhiệm vụ của công tác cảnh vệ trong tình hình hiện nay. Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài ngành công an, vì bảo đảm an toàn các đối tượng cảnh vệ không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng cảnh vệ mà còn là nhiệm vụ của nhiều lực lượng cùng hợp tác.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và nhanh chóng nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học-kỹ thuật vào công tác cảnh vệ nhằm đối phó với những thủ đoạn hoạt động tinh vi của các loại đối tượng.

Thứ tư, quan tâm xây dựng lực lượng cảnh vệ trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Lực lượng cảnh vệ phải thực sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, bảo đảm độ tin cậy và trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thứ năm, phải thường xuyên làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm những yêu cầu cần thiết phục vụ công tác, sinh hoạt và học tập của cán bộ, chiến sĩ. Chế độ đãi ngộ phải được bảo đảm để động viên cán bộ, chiến sĩ gắn bó với công tác cảnh vệ, gắn bó với sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong các cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ luôn nỗ lực phấn đấu rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; đẩy mạnh thi đua lập nhiều thành tích mới, xứng đáng là lực lượng tin cậy của nhân dân, của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ bài viết