12/05/2009 - 15:18

Cần 2.684 tỉ đồng đầu tư các trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng ĐBSCL

(CT)- Chiều 11-5-2009, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã chủ trì Hội nghị bàn giải pháp tăng cường công tác quản lý thủy lợi và đề án phát triển bơm điện các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) diễn ra tại TP Cần Thơ.

Theo Cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT), trong những năm qua, nhiều hệ thống công trình thủy lợi ở vùng ĐBSCL đã được Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp xây dựng; từ đó đã phát huy hiệu quả trong việc dẫn ngọt, tiêu chua xả phèn, ngăn mặn, tiêu thoát nước, cải tạo đất... phục vụ sản xuất nông nghiệp trong vùng. Tuy nhiên, thực trạng chung hiện nay ở nhiều địa phương trong vùng ĐBSCL, chức năng quản lý Nhà nước và tổ chức sản xuất, kinh doanh (loại hình doanh nghiệp) trong lĩnh vực quản lý, khai thác các công trình thủy lợi còn chưa phân định rõ ràng, ảnh hưởng trực tiếp tới tính hiệu quả và bền vững của hoạt động quản lý, khai thác các công trình thủy lợi.

Tại hội nghị, đại diện Cục Thủy lợi trình bày đề án phát triển bơm điện các tỉnh ĐBSCL. Đề án dự kiến được thực hiện trên phạm vi 12 tỉnh, thành vùng ĐBSCL (chỉ trừ tỉnh Cà Mau), mục tiêu đến năm 2013 sẽ thay thế toàn bộ trạm bơm dầu thành bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng ĐBSCL. Theo đó, thời gian tới cần xây dựng cho vùng ĐBSCL 2.677 trạm bơm điện, tổng kinh phí đầu tư 2.684 tỉ đồng.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát yêu cầu các địa phương vùng ĐBSCL tiếp tục rà soát lại bộ máy quản lý khai thác các công trình thủy lợi, tách quản lý khai thác ra khỏi quản lý Nhà nước. Đồng thời, phổ biến, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong quản lý các công trình thủy lợi, trong đó cần chú ý tiết kiệm nước. Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Thủy lợi sớm phê duyệt và triển khai thực hiện dự án phát triển bơm điện vừa và nhỏ tại ĐBSCL, xây dựng xong các trạm bơm trao quyền quản lý cho các tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc cho tư nhân đấu thầu quản lý, khai thác hiệu quả...

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết