21/02/2018 - 10:00

Cấm mang giày, vớ vào phòng thi 

Đây là yêu cầu mà giới chức Bihar, miền Đông Ấn Độ, vừa đưa ra đối với học sinh trên toàn bang nhằm chống lại tình trạng gian lận trong thi cử.

Phụ huynh trèo tường ném đáp án vào phòng thi ở Bihar hồi năm 2016. Ảnh: AFP

Theo đó, quy định cấm mang giày/vớ khi đi thi sẽ chính thức có hiệu lực vào hôm nay (21-2), khi gần 1,8 triệu học sinh của bang này bước vào kỳ thi quan trọng cuối cùng - kỳ thi lớp 10. Giới chức Bihar cho biết, biện pháp trên sẽ giúp ngăn chặn việc sĩ tử lén nhét các tài liệu chứa đáp án vào trong giày/vớ hòng mang vào phòng thi.

Năm 2016, giới chức bang này từng đưa ra biện pháp phạt tiền và phạt tù nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh gian lận. Còn hồi năm 2013, hơn 1.600 học sinh đã bị cấm thi trong khi 100 phụ huynh bị bắt vì giúp con mình gian lận thi cử.

ĐÔNG PHONG (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết