18/01/2024 - 22:33

Cải thiện sức khỏe phụ nữ giúp ích nền kinh tế thế giới 

Theo báo cáo đầu tiên nhằm định lượng cơ hội kinh tế khi đầu tư vào sức khỏe phụ nữ, được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và Viện Y tế McKinsey (MHI) công bố hôm 17-1, việc thu hẹp khoảng cách sức khỏe giữa hai giới có thể giúp tạo ra thêm ít nhất 1.000 tỉ USD/năm cho nền kinh tế toàn cầu vào năm 2040.

Phụ nữ Ấn Độ được tư vấn chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Cụ thể, mỗi 1 USD đầu tư để cải thiện sức khỏe phụ nữ có thể tạo ra 3 USD cho nền kinh tế toàn cầu, bởi phụ nữ có thể tích cực tham gia vào lực lượng lao động khi chất lượng cuộc sống của họ được cải thiện. Sự đầu tư đó có thể giúp mỗi phụ nữ có thêm 7 ngày khỏe mạnh mỗi năm hoặc hơn 500 ngày khỏe mạnh trong đời. Các chuyên gia còn phát hiện trung bình phụ nữ có tình trạng sức khỏe kém lâu hơn nam giới 25% và con số này có thể giảm gần 2/3 nếu khoảng cách sức khỏe giữa hai giới không còn. Và so với nam giới, nữ giới thường được chẩn đoán bệnh muộn hơn, chẳng hạn, chậm hơn tới 2,5 năm đối với ung thư và 4,5 năm đối với các bệnh chuyển hóa như tiểu đường.

Ngoài ra, báo cáo còn phát hiện rằng việc chăm sóc sức khỏe của phụ nữ thường chỉ gom về sức khỏe tình dục và sinh sản, dữ liệu về sức khỏe nữ giới thường thiếu hoặc không chính xác, trong khi nguồn tài trợ cho việc nghiên cứu các bệnh phụ nữ cụ thể cũng rất ít. Tính đến năm 2015, số nghiên cứu khoa học về chứng rối loạn cương dương, ảnh hưởng đến 19% nam giới, nhiều hơn gấp 5 lần so với nghiên cứu về hội chứng tiền kinh nguyệt, đang ảnh hưởng đến 90% phụ nữ.

Tiến sĩ Lucy Pérez, đồng tác giả của báo cáo, cho biết: “Nhiều người nghĩ rằng vì phụ nữ sống lâu hơn nên họ khỏe mạnh hơn, nhưng điều đó không đúng. Trung bình, phụ nữ trải qua 9 năm cuộc đời trong tình trạng sức khỏe kém và phần lớn thời gian đó là khi họ trong độ tuổi lao động”. Theo bà Pérez, những lợi ích về sức khỏe và kinh tế từ việc cải thiện sức khỏe phụ nữ là “rất lớn”.

Báo cáo được công bố trùng với thời điểm ra mắt Liên minh Toàn cầu vì Sức khỏe Phụ nữ, một nền tảng đa ngành toàn cầu nhằm cải thiện hoạt động đầu tư vào sức khỏe phụ nữ. Có ít nhất 42 tổ chức đã đăng ký hỗ trợ liên minh, với cam kết tài trợ 55 triệu USD.

​NGUYỆT CÁT (Theo Guardian)

 

Chia sẻ bài viết