18/08/2008 - 23:15

Các phái Palestine bác bỏ kế hoạch an ninh của Israel

(TTXVN) - Các phe phái chính trị ở Palestine đã bác bỏ kế hoạch an ninh do Israel đề xuất thực hiện sau khi hai bên đạt được một thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

Bản kế hoạch trên được đăng tải trên nhật báo Ma’ariv của Israel ngày 17-8, trong đó đề xuất Nhà nước Palestine tương lai sẽ giải giáp, không có lực lượng không quân, bộ binh hay bất cứ vũ khí hạng nặng nào. Trong khi đó, Israel sẽ đặt các trạm báo động trên các ngọn đồi ở khu Bờ Tây, triển khai lực lượng trên các tuyến biên giới với Jordanie cũng như tại các cửa khẩu và kiểm soát hoàn toàn không phận của Palestine.

Theo báo Ma’ariv, những đề xuất trên là các dàn xếp an ninh giữa Israel và Palestine và sẽ được thực hiện sau khi hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình cuối cùng về tất cả các vấn đề liên quan đến quy chế vĩnh viễn.

Các phái và tổ chức chính trị ở Palestine đã lập tức bác bỏ kế hoạch trên vì cho rằng nó xóa bỏ một cách căn bản khái niệm về một Nhà nước Palestine độc lập. Lãnh đạo Phong trào Hamas, ông Ismail Radwan, tuyên bố: “Nếu người Palestine chấp nhận kế hoạch này, nó sẽ giết chết giấc mơ thành lập một nhà nước độc lập”. Theo ông Radwan, bản kế hoạch “hoàn toàn phục vụ lợi ích của người Do Thái” và sẽ là “sự nhượng bộ lớn nhất của người Palestine về các quyền hợp pháp của họ”. Lãnh đạo Tổ chức Mặt trận Giải phóng Nhân dân Palestine (PFLP) và Phong trào Hồi giáo Jihad cũng bác bỏ hoàn toàn bản kế hoạch trên, nhấn mạnh những đề xuất mà Israel đưa ra là hoàn toàn viển vông, không thể chấp nhận được và sẽ chỉ càng làm tăng thêm bầu không khí căng thẳng trong khu vực.

Mới đây, Thủ tướng Israel Ehud Olmert cũng đưa ra một kế hoạch hòa bình với Palestine, theo đó Israel sẽ trao trả cho người Palestine khoảng 92,7% diện tích khu Bờ Tây bị chiếm đóng cộng với toàn bộ Dải Gaza. Tuy nhiên, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã bác bỏ kế hoạch này, khẳng định rằng phía Palestine sẽ chỉ chấp nhận một Nhà nước Palestine toàn vẹn lãnh thổ có thủ đô là Jerusalem và không có khu định cư Do Thái nào, với các đường biên giới tồn tại như trước khi nổ ra cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967.

 

Chia sẻ bài viết