Các nước tham gia thảo luận về Khuôn khổ Kinh tế Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương (IPEF) đã nhất trí đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận một phần vào cuối tháng 5 tới.

Từ trái sang: Lãnh đạo Nhật, Mỹ và Ấn Độ, 3 trong số các thành viên IPEF.
Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn nguồn tin từ hãng tin Jiji Press cho biết thỏa thuận trên được các trưởng đoàn của 14 nước tham gia thảo luận IPEF đạt được trong một cuộc họp tại ở New Delhi (Ấn Ðộ) vào cuối tuần trước.
Tại cuộc họp này, các nhà thảo luận đã xác nhận rằng họ sẽ nỗ lực để đạt được thỏa thuận tại ít nhất 1 trong 4 lĩnh vực ưu tiên của IPEF vào cuối tháng 5 tới - thời điểm các bộ trưởng phụ trách thương mại của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sẽ nhóm họp ở Mỹ, và đạt được các thỏa thuận trong tất cả các lĩnh vực vào giữa tháng 11 tới - thời điểm Hội nghị Cấp cao APEC sẽ được tổ chức. Mỹ giữ chức Chủ tịch APEC trong năm nay.
Trước đó, 14 quốc gia tham gia thảo luận IPEF, trong đó có Ấn Ðộ, đã đặt mục tiêu thiết lập các quy tắc chung trong 4 lĩnh vực gồm: thương mại; các chuỗi cung ứng; kinh tế công bằng; thuế và chống tham nhũng. Jiji Press dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết do Ấn Ðộ không tham gia thảo luận về lĩnh vực thương mại vào thời điểm hiện tại, nên những người tham gia cuộc họp ở New Delhi vào cuối tuần trước đã tiến hành thảo luận trong 3 lĩnh vực còn lại và đạt được tiến bộ trong việc thảo luận một thỏa thuận trong lĩnh vực chuỗi cung ứng.
Trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp, Bộ Thương mại Mỹ cho biết: “Các đối tác của IPEF đã tái khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác để nhanh chóng ký kết các thỏa thuận bao gồm các kết quả tiêu chuẩn cao và mang lại các lợi ích cụ thể nhằm nâng cao tầm nhìn chung về cạnh tranh kinh tế và thịnh vượng trong nền kinh tế tương ứng của các nước này”.
Các nước tham gia thảo luận IPEF hiện gồm Mỹ, Úc, Brunei, Fiji, Ấn Ðộ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam, chiếm khoảng 40% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu. Sáng kiến này của Mỹ được cho là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Biden nhằm tăng cường sự hiện diện kinh tế của Mỹ tại khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương đang phát triển mạnh mẽ sau khi người tiền nhiệm Donald Trump rút Mỹ khỏi một thỏa thuận thương mại khu vực - hiện gọi là Hiệp định Ðối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
ĐÀO THANH TÙNG