26/08/2011 - 08:54

Các nước lớn xem xét những bước kế tiếp ở Libye

Nhiều người dân Libye tại thành phố Sirte vẫn trung thành ủng hộ nhà lãnh đạo Gadhafi.
Ảnh: The Telegraph

Hôm qua, phe nổi dậy tại Libye tiếp tục gặp phải sự kháng cự quyết liệt trên đường tới thành phố miền Bắc Sirte, quê hương của nhà lãnh đạo Muammar Gadhafi nằm cách Tripoli 400km. Phe này cũng tuyên bố đang chuẩn bị một cuộc tiến công tổng lực trong “giai đoạn cuối cùng” để chiếm lĩnh những phần còn lại của Thủ đô Tripoli đang vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của chế độ Gadhafi.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đánh giá lực lượng trung thành của ông Gadhafi vẫn còn tiềm lực quân sự lớn nên cuộc chiến giữa hai bên sẽ không dễ dàng kết thúc, đòi hỏi giải pháp đàm phán hòa bình. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy thì tuyên bố Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ duy trì chiến dịch quân sự cho đến khi các lực lượng hậu thuẫn cuối cùng của ông Gadhafi buông súng đầu hàng.

Về tung tích Đại tá Gadhafi, người đã bị Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (NTC) treo giá 1,7 tỉ USD cho những ai bắt được hay giết chết, Lầu Năm Góc tin rằng ông này hiện vẫn còn tại Libye. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Liam Fox cho biết NATO sẽ hỗ trợ phương tiện tình báo giúp phe nổi dậy truy tìm ông Gadhafi cùng các con trai.

Trong khi đó, để hỗ trợ “Libye thời hậu Gadhafi”, Liên minh châu Âu (EU) đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp của “Nhóm Cairo vì Libye” (gồm EU, Liên minh châu Phi và Liên đoàn A-rập) tại New York (Mỹ) ngày 26-8. Washington thì cho biết đã trình một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đề nghị giải ngân số tiền 1,5 tỉ USD tài sản của chính quyền Gadhafi để phục vụ nhu cầu nhân đạo.

Hôm qua, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về tình hình Libye hiện nay, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước ta nói:

“Việt Nam rất quan tâm theo dõi tình hình Libye. Chúng tôi tôn trọng mọi quyết định của nhân dân Libye và mong muốn tình hình sớm trở lại ổn định để nhân dân Libye có điều kiện khôi phục và phát triển đất nước”.

Trong khi đó, giới cầm quyền Pháp cho hay đã mời “những người bạn của Libye” là đại diện các quốc gia nằm trong liên quân chống Libye cùng với Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, và đại diện của Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil tham dự hội nghị quốc tế về Libye vào ngày 1-9 tại Paris.

Hiện nay, vẫn còn nhiều nước chưa công nhận NTC. Chính phủ Nam Phi đã kiên quyết không ủng hộ việc giải ngân tài sản bị đóng băng của chính quyền Gadhafi. Phó Tổng thống nước này, ông Kgalema Motlanthe, còn kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở La Haye nên điều tra về vai trò và các hoạt động của NATO ở Libye. Giới phân tích cho rằng nếu NATO không đưa lực lượng đặc nhiệm trực tiếp yểm trợ thì phe nổi dậy không thể nào tiến công nhanh vào Tripoli. Mà hành động này của NATO đã vi phạm nghị quyết của LHQ chỉ cho phép NATO thiết lập “vùng cấm bay” từ bên ngoài.

V.P (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết