18/12/2012 - 22:17

Sau vụ thảm sát ở trường học Mỹ

Các nhóm ủng hộ quyền sở hữu súng “bặt tiếng”

Trong bối cảnh dân chúng và các nghị sĩ tăng cường kêu gọi chính phủ kiểm soát súng, Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA) và Hiệp hội các môn thể thao bắn súng quốc gia (NSSF) đều trở nên "im hơi lặng tiếng".

NRA đang vấp phải sự chỉ trích từ công chúng ủng hộ dự luật kiểm soát súng. Ảnh: CNN 

NRA – một trong những tổ chức vận động hành lang có ảnh hưởng nhất ở Washington – đã trở thành mục tiêu bị chỉ trích nặng nề vì quan điểm ủng hộ quyền sở hữu súng vốn bị cho là nguyên do dẫn tới các vụ tấn công bằng súng, mới nhất là vụ thảm sát trong trường học làm 26 người thiệt mạng, trong đó có 20 trẻ em, ở bang Connecticut hôm 14-12.

Ngày 17-12, trang Facebook của NRA, tổ chức đã khoe khoang trên mạng xã hội Twitter tuần qua rằng họ có 1,7 triệu lượt "yêu thích" (like), đã ngưng hoạt động. Trên Facebook, số lượng người dùng chọn NRA làm "trang yêu thích" và "nhóm bạn thân thiết" đã giảm đáng kể. Trên Twitter, tài khoản chính của NRA với khoảng 63.800 "người theo dõi" cũng không có thêm bình luận nào kể từ hôm 14-2. Tài khoản này trước đó hoạt động rất sôi nổi, thường cập nhật những thông tin mới về chủ đề vũ khí. Tạp chí Thương mại AdWeek, đơn vị đầu tiên phát hiện tài khoản Facebook của NRA bất hoạt, cho rằng nhóm vận động cho quyền sở hữu súng này dường như muốn né tránh sự tranh cãi trên trang của mình.

Trong khi NRA bặt tăm trên các mạng xã hội, hoạt động của NSSF tại trụ sở chính ở Newtown, cách trường Tiểu học Sandy Hook vài cây số, cũng rất yên ắng. Ngày 17-12, một phóng viên của hãng tin Pháp AFP đến văn phòng của NSSF đã bị một bảo vệ xua đuổi, nhưng anh này cũng kịp nhận ra là không ai có mặt ở đó. Trong thông báo cuối cùng được đưa lên trang web của NSSF từ ngày 14-12, tổ chức này nói họ đau buồn khi hay tin về vụ thảm sát, nhưng tuyên bố sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào và sẽ không trả lời phỏng vấn của phóng viên trong lúc này.

T.TRÚC (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết